MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu cơ lạc quan với vàng nhất kể từ tháng 7 năm ngoái

03-02-2014 - 15:56 PM |

Các quỹ phòng hộ và nhà đầu cơ tăng đặt cược đối với vàng lên cao nhất kể từ tháng 7/2013 bởi lo ngại những diễn biến xấu của kinh tế các nước đang nổi sẽ kéo kinh tế toàn cầu đi xuống.

Số liệu từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy, các nhà đầu cơ đã tăng thêm 40% vị thế mua với vàng lên 60.672 hợp đồng trên thị trường kỳ hạn và quyền chọn trong tuần cuối tháng 1/2014.

Tháng trước, giá trị thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm 1,9 nghìn tỷ USD do kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong khi Fed quyết định giảm quy mô gói kích thích kinh tế thêm 10 tỷ USD xuống còn 65 tỷ USD mỗi tháng, ngân hàng Trung ương Nam Phi nâng lãi suất còn đồng Peso của Argentina giảm 19%. Dòng tiền đổ vào vàng trong khi đó gia tăng tháng đầu tiên kể từ tháng 8 năm trước.

Tháng 1, giá vàng tăng 3,1% lên 1.239,8 USD/ounce dù rằng chỉ số Standard & Poor’s GSCI theo dõi giá 24 hàng hóa nguyên liệu thô giảm 1,6%. Chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu giảm 4,1%, chỉ số đồng USD tăng 1,2%.

Giá vàng tăng kéo theo doanh số bán ở khắp các thị trường cũng cải thiện. Tháng trước, doanh số bán vàng xu tại Mỹ đạt 91.500 ounce, cao nhất kể từ tháng 4 năm trước. Nhập khẩu vàng của Trung Quốc từ Hong Kong tăng gấp hơn 2 lần lên mức cao kỷ lục 1.108,8 tấn. Giá vàng đã tăng hơn 5% kể từ mức thấp 34 tháng thiết lập hồi tháng 6/2013.

Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên