MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHTƯ Thái Lan mua 18,66 tấn vàng

03-08-2011 - 17:34 PM |

Nga cũng mua thêm 5,86 tấn vàng, Kazakhstan mua 3,11 tấn, Taijikistan, Hy Lạp và Ukraina đồng loạt tăng lượng vàng nắm giữ.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngân hàng trung ương (NHTƯ) Thái Lan đã mua thêm 18,66 tấn vàng trong tháng 6 năm nay, nâng lượng nắm giữ lên 127,524 tấn, vượt qua Singapore trở thành nước nắm giữ vàng lớn thứ 25 thế giới, từ vị trí 31 trước đó.

Dữ liệu của IMF cũng cho thấy Nga, Kazakhstan, Hy Lạp, Ukraine và Tajikistan cũng tăng lượng vàng nắm giữ trong kho dự trữ ngoại hối, phản ánh xu hướng chuyển dự trữ bằng tiền tệ sang vàng.

Trong khi đó theo báo cáo tháng 7 từ Hội đồng Vàng Thế giới, các NHTƯ  trong nửa đầu năm nay đã mua vào lượng vàng gấp đôi mức 73 tấn của cả năm 2010.

Như vậy, Thái Lan đã cùng với Hàn Quốc là hai nước nâng lượng vàng nắm giữ mạnh ở châu Á. Giá vàng đi lên liên tục trong năm nay và hiện đang giao dịch ở mức cao lịch sử trên 1.670 USD/ounce.

Dữ liệu của IMF cũng cho thấy, Nga – nước có dự trữ vàng lớn thứ 8 thế giới – cũng mua vào 5,85 tấn vàng trong tháng 6, đưa lượng vàng nắm giữ lên 836,715 tấn. Trong 5 năm trở lại đây, Nga thường mua vàng mỗi tháng.

Dự trữ vàng của Kazakhstan đã tăng lần thứ 3 trong năm nay, thêm 3,11 tấn trong tháng 6, lên 70,434 tấn. Nắm giữ vàng của Taijikistan tăng thêm 0,04 tấn lên 3,036 tấn, của Hy Lạp và Ukraina tăng thêm 0,03 tấn mỗi nước, lên lần lượt 111,506 tấn và 27,744 tấn.


Nguyễn Hằng

hangnt

Reuters

Trở lên trên