MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi lập kỷ lục 1.684,9 USD/ounce, giá vàng lao dốc

05-08-2011 - 06:06 AM |

Giá vàng thế giới giảm sâu bởi hoạt động bán tháo của nhà đầu tư để cứu lỗ trên các thị trường khác, đặc biệt là chứng khoán và dầu mỏ.

Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua bị bán tháo và một số chỉ số quan trọng của phố Wall sụt giảm 4%. Đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2008 so với USD bởi Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Euro sụt sâu so với USD vì Ngân hàng Trung ương châu Âu yêu cầu các ngân hàng bơm thêm tiền mặt ra thị trường trong bối cảnh khủng hoảng nợ.

Đóng cửa phiên hôm qua 4/8, giá vàng giao tháng 12 giảm 7,3 USD, tức 0,4% xuống 1.659 USD/ounce. Giá đảo chiều đột ngột sau khi lên tới kỷ lục 1.684,9 USD/ounce và mất 40 USD sau đó.

Giá vàng giao ngay sau khi lên kỷ lục 1.681,67 USD cũng lùi về 1.651 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng phiên 4/8 (Nguồn: Kitco)

Việc giá vàng đảo chiều là nằm ngoài dự báo của nhiều người bởi bản thân nó đang được hỗ trợ từ dòng tiền mới sau khi chính phủ đã nâng trần nợ và các biện pháp can thiệp thị trường trái phiếu cùng khả năng nới lỏng tiền tệ của Fed để cứu nền kinh tế.

Chỉ số sức mạnh liên quan RSI của vàng hôm qua lên tới 76. Mức trên 70 cho thấy thị trường đã ở vùng quá mua và giá sẽ điều chỉnh giảm.

Các nhà phân tích dự báo, giá vàng có thể lùi về 1.600 USD/ounce trong ngày cuối tuần sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm tháng 7.

Giá bạc giao kỳ hạn tháng 9 hôm qua mất 5,6% xuống 39,431 USD/ounce vào lúc đóng cửa. Kim loại quý này trong phiên đã rớt 7% xuống còn 38,47 USD/ounce – phiên bị bán nhiều nhất kể từ đầu năm 2009.


Thanh Bình

hangnt

Reuters

Trở lên trên