MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ferrari có giá hơn 7,3 tỷ USD?

20-04-2011 - 09:09 AM |

Giám đốc điều hành tập đoàn xe hơi Ý Fiat, Sergio Marchionne cho biết, các ngân hàng đang thúc giục ông bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hãng xe Ferrari - công ty con của hãng này.

Kế hoạch chưa được đưa ra, nhưng ngay từ đầu thương hiệu nổi tiếng này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia và nhà đầu tư.
 
Mức giá được ước tính cũng chênh nhau khá lớn bởi thương hiệu là phần quan trọng nhất đối với Ferrari.

Theo CEO Sergio Marchionne, Ferrari phải có giá hơn 5 tỷ Euro (7,3 tỷ USD). Trong khi đó, theo nhiều nhà phân tích, giá có thể chỉ là hơn 3 tỷ Euro.

“Tôi luôn luôn coi Ferrari là một thương hiệu thiêng liêng và các nhãn hiệu thiêng liêng thường rất đặc biệt”, Marchionne nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại trụ sở của Fiat tại Turin, Italy.

Ông cho biết thêm “Tôi có thể niêm yết cổ phiếu Ferrari bất cứ lúc nào, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch gì trên bàn của tôi”.

Ferrari hiện đang là đơn vị có lợi nhuận cao nhất của Fiat. Lợi nhuận trước thuế của hãng xe thể thao này tăng 23% trong năm ngoái lên 302 triệu Euro, trên tổng doanh thu 1,92 tỷ Euro.

Theo các chuyên gia, các ngân hàng đang hối thúc Marchionne niêm yết cổ phiếu Ferrari để giảm nợ và cải thiện định mức tín nhiệm của Fiat. Trước đó, Standard & Poor’s hạ mức tín nhiệm của hãng xe hơi Ý này từ BB+ xuống BB trong tháng 2 sau khi Fiat gặp khó khăn trong dòng xe doanh nhân.

Standard & Poor’s cho biết, có thể sẽ còn hạ mức tín nhiệm của Fiat nếu hãng xe này mua cổ phần chi phối của Chrysler trong năm 2011. Marchionne trong khi đó cho biết ông không có kế hoạch niêm yết Ferrari gấp bởi vì Fiat có đủ tiền mặt để tăng cổ phần nắm giữ tại Chrysler.
 
Theo Hà Linh
Vietnamnet

duchai

Trở lên trên