MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp áo lông Trung Quốc tăng giá vì cúm gia cầm

07-05-2013 - 12:58 PM |

Ngành công nghiệp may mặc của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức của việc tăng giá lông do ảnh hưởng của dịch cúm H7N9.

Các doanh nghiệp của Trung Quốc cho biết, giá của một chiếc áo khoác dự kiến tăng đến mốc 300-400 NDT (khoảng 1-1,4 triệu đồng) vào mùa Đông này.

Kể từ đầu năm, giá lông ở Trung Quốc đã tăng gần 50 % do sự bùng phát của dịch cúm gia cầm H7N9

Nỗi lo sợ dịch cúm gia cầm tiếp diễn khiến hầu hết các nhà cung cấp lông của đất nước đang phải đối phó việc thiếu nguồn nguyên liệu. Chính việc thiếu nguồn cung khiến giá lông tăng vọt.

Giá lông mua vào đã tăng từ 320.000 NDT/tấn năm ngoái lên 540.000 NDT. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng giá cả các loại áo khoác trong mùa Đông. 

"Giá niêm yết của một mẫu áo khoác đã tăng 20% tại một vài hội chợ thương mại trong năm nay", ông Wang, chủ cửa hàng kinh doanh áo khoác, cho hay.

Ngoài ra, giá của các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ lông gia cầm khác như chăn bông, cầu lông… cũng đồng loạt tăng giá.

Theo Nguyên Thảo

thuyntt

Kiến thức/ Wantchinatimes, Cri

Trở lên trên