MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ doanh nhân Việt kiếm 1 triệu EUR/năm nhờ đem nghề nail tới Berlin

30-03-2014 - 09:20 AM |

Tại châu Âu, nghề nail mới chỉ xuất hiện ở Anh từ năm 2000, và năm 2005 - chính chị Hà là người mang nghề nail tới Berlin.

Đó là chị Nguyễn Thị Hà - chủ nhân hệ thống phân phối trang thiết bị, hóa chất, mỹ phẩm làm nail và là Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. 

Chị là một trong những người đầu tiên đưa ngành nail (chăm sóc móng tay, móng chân) vào Đức, và cũng là người đầu tiên mở công ty cung cấp trang thiết bị, máy móc về nail tại đây. Hiện tại, nữ doanh nhân này đã mở một gian hàng đồ nail lớn tại Berlin với doanh số bán hàng lên tới 1 triệu euro mỗi năm.

Chị Hà cho biết, sở dĩ chị chọn nghề nail vì trước đó học chuyên ngành hóa ở Liên Xô (cũ), chị đã được trang bị vốn kiến thức bài bản về lĩnh vực hóa chất, rất thích hợp cho công việc này. Đây cũng là lợi thế mà ít người trong nghề có được, nhờ đó chị đã có thể tư vấn, giải thích một cách khoa học về các loại thuốc làm nail cho khách hàng, loại nào không độc và loại nào có thể gây dị ứng. Thêm vào đó, bản tính cần cù, chịu khó, tỉ mẩn truyền thống của người Việt cũng giúp mang đến thành công cho chị.

Đến thủ đô Berlin từ những năm 90 của thế kỷ trước, chị Hà cùng chồng bắt đầu hành nghề kinh doanh quần áo để mưu sinh. Nhưng không lâu sau đó, kinh doanh quần áo bắt đầu rơi vào giai đoạn thoái trào, khiến chị phải trăn trở tìm hướng kinh doanh mới. 

Tới năm 2005, sau một thời gian tìm hiểu thị trường, chị quyết định chuyển hướng sang nghề nail, dù lúc đó không dám chắc sẽ được thị trường đón nhận.

Không những vậy, cuộc sống riêng tư trắc trở khiến chị vừa phải vật lộn kiếm sống vừa phải một nách nuôi hai con thơ giữa xứ người. Nhưng nhờ nỗ lực của bản thân cộng với thời cơ thuận lợi đã giúp công việc kinh doanh của chị vô cùng suôn sẻ. Nếu như tại Mỹ, nghề nail vốn đã phát triển mạnh từ khá lâu trong cộng đồng người Việt thì tại châu Âu, nghề này mới chỉ xuất hiện tại Anh từ năm 2000, và năm 2005 - chính chị Hà là người mang nghề nail tới Berlin.

Từ những buổi đầu sơ khai, đến nay, các tiệm nail của người Việt mở ra trên khắp nước Đức ngày càng nhiều hơn. 

Nhận thấy thị trường của dịch vụ này phát triển rất nhanh chóng tại Đức và một số nước Đông Âu khác, chị Hà lại một lần nữa đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp và phân phối trang thiết bị, hóa chất, mỹ phẩm cho các tiệm nail. 

Chị lặn lội sang Anh rồi qua Mỹ tìm hiểu, đặt hàng. Hiện công ty chị là nhà nhập khẩu lớn của ba nhà máy hóa chất hàng đầu về "ngành" nail tại Mỹ. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tham gia các hội chợ thương mại quốc tế để tìm kiếm thêm các chủng loại hàng mới cũng như học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ các doanh nghiệp nước bạn.

"Muốn khẳng định được thương hiệu của người Việt với các công ty lớn của người Đức, trong năm 2014 chúng tôi đã lên kế hoạch tham gia hai hội chợ quốc tế lớn được tổ chức tại Đức. Ở những hội chợ này, chúng tôi sẽ được cọ xát với rất nhiều công ty của Đức và các nước trên thế giới tham gia", chị Hà cho biết. Với sự say mê, tâm huyết, người phụ nữ thành đạt này mong muốn sẽ phát triển công ty Hà-Nails thành một doanh nghiệp vững mạnh.

>> Người Việt đã 'thống trị' nghề nail ở Mỹ như thế nào?

kyanh

Theo Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên