MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Hàn Quốc bắt đầu “ngấm đòn” hạt nhân Triều Tiên

06-09-2017 - 08:14 AM | Tài chính quốc tế

Những hành động gây hấn của phía Triều Tiên đã tác động đến nhiều thị trường tài chính, làm tăng cao bất ổn. Kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu tác động khi tiêu dùng người dân và đầu tư doanh nghiệp sụt giảm.

Dù đã nhiều năm nay, nhà đầu tư tài chính trên thị trường Hàn Quốc đã không còn phải lo lắng về rủi ro chiến tranh, thế nhưng lần này khi phía Triều Tiên liên tục đưa ra những hành động gây hấn, kinh tế Hàn Quốc bắt đầu chịu nhiều tác động tiêu cực, Bloomberg đưa tin.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn dự báo GDP Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay, tuy nhiên tác động từ những bất ổn địa chính trị gần đây lên ngành du lịch nước này đã có thể thấy rõ. Ngoài ra, niềm tin người tiêu dùng đang sụt giảm, các nhà hoạch định chính sách đã cảnh báo các căng thẳng địa chính trị sẽ không sớm chấm dứt.

Ngày thứ Hai đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Kim Dong-yeon khẳng định bởi không dễ gì sớm tìm ra một giải pháp cho vấn đề Triều Tiên, vì vậy chắc chắn thị trường tài chính Hàn Quốc sẽ phải chịu tác động lâu dài. Trong thời gian dài hơn nữa, kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Trong tháng Bảy, số lượng khách du lịch đến Hàn Quốc đã giảm đến 40% so với tháng trước đó, theo số liệu của Tổ chức du lịch Hàn Quốc.

Số lượng khách Trung Quốc giảm sâu nhất. Nguyên nhân trực tiếp là bởi chính phủ Trung Quốc cấm khách mua tour đến Hàn Quốc sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Thaad của Mỹ.

Khách du lịch Trung Quốc vốn chi tiền mạnh tay, vì thế tính từ khi số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc bắt đầu giảm từ tháng Ba cho đến hết tháng Bảy, thiệt hại tài chính mà phía Hàn Quốc phải hứng chịu lên đến 4,7 tỷ USD, số liệu do Bloomberg thu thập và tính toán.

Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu lên nhậm chức vào tháng Năm năm nay, niềm tin người tiêu dùng Hàn Quốc đã bắt đầu cải thiện. Tuy nhiên đến tháng Tám, người tiêu dùng đã trở nên dần bi quan hơn.

Những hành động gây hấn của phía Triều Tiên đã tác động đến nhiều thị trường tài chính, làm tăng cao bất ổn. Kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu tác động khi tiêu dùng người dân và đầu tư doanh nghiệp sụt giảm, theo dự báo của chuyên gia kinh tế tại công ty chứng khoán KB Investment & Securities, ông Chang Jae-chul,

Tính từ sau khi khủng hoảng tài chính châu Á kết thúc vào cuối thập niên 1990, xếp hạng tín dụng Hàn Quốc đã dần cải thiện, đến hiện tại từ tính toán của cả ba tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín nhất thế giới, xếp hạng tín dụng Hàn Quốc còn cao hơn cả Nhật bất chấp hàng loạt mối nguy từ bất ổn tại Triều Tiên.

Đầu tuần này, S&P Global Ratings khẳng định rằng S&P sẽ không sớm hạ xếp hạng tín dụng của Hàn Quốc. Tuy nhiên trong email trả lời Bloomberg mới đây, giám đốc cao cấp phụ trách mảng xếp hạng tín nhiệm, khẳng định: “Chúng tôi nhận định những rủi ro khiến xếp hạng tín dụng bị sụt giảm đang tăng lên.”

Chính phủ Hàn Quốc chắc chắn không khỏi lo lắng về điều này, bởi họ không hề muốn phải trả thêm bất kỳ chi phí tài chính nào cho Hàn Quốc. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc khẳng định chính phủ sẽ làm việc chặt chẽ với các tổ chức xếp hạng tín dụng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng kinh tế Hàn Quốc dần cải thiện bất chấp hàng loạt vụ thử tên lửa từ phía Triều Tiên. Nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ khoảng 33% tổng chứng khoán Hàn Quốc và 13% trong tổng số trái phiếu chính phủ phát hành bằng ngoại tệ.

Tính đến hiện tại, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm hoảng sợ mà bán mạnh chứng khoán Hàn Quốc.

Ngay lúc này, giới đầu tư và chuyên gia đang kỳ vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm tăng dự trữ ngoại tệ để có thêm một “lá chắn” giảm biến động thị trường và bảo vệ thị trường khỏi những cú sốc có thể đến, chuyên gia kinh tế trưởng tại Nomura International Hong Kong, ông Kwon Young-sun, nhận định.

Theo Trung Mến

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên