MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kinh-te-nam-2014

Năm 2014: Đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2014: Đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

29/12/2014 16:38

Theo Bộ KH&ĐT, chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu, không có biểu hiện giảm phát, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá.

Củng cố lòng tin nhà đầu tư

Củng cố lòng tin nhà đầu tư

10/06/2014 15:24

Trước những diễn biến trên biển Đông, đã có một số ý kiến lo ngại kinh tế năm 2014 của Việt Nam có thể sẽ không đạt được kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Kinh tế đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi

Kinh tế đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi

24/02/2014 08:46

Năm 2014-2015, có nhiều nhân tố giúp nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần tốc độ tăng trưởng.

Kinh tế 2014 một phương trình - ba ẩn số

Kinh tế 2014 một phương trình - ba ẩn số

10/02/2014 14:28

QH đã đặt ra mục tiêu năm 2014 sẽ đạt mứác tăng trưởng GDP 5,8%, lạm phát dưới 7%.Nếu chỉ xét tổng đầu tư xã hội chiếm khoảng 30% GDP và tiềm năng nền kinh tế,thì khả năng tăng trưởng GDP 5,8% là đạt được.

Ổn định vĩ mô, tạo động lực cho 2014

Ổn định vĩ mô, tạo động lực cho 2014

06/02/2014 07:56

Trong những ngày cuối năm bận rộn, TS.Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có cuộc trò chuyện về góc nhìn của ông đối với những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm 2014.

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

Doanh nghiệp nên học cách “đánh” của Đại tướng

02/02/2014 08:46

TS Lê Đăng Doanh khuyên doanh nghiệp nên học câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “đánh nhỏ thắng nhỏ, đánh chắc thắng chắc”.

Vẫn còn mối lo về tốc độ tăng trưởng

Vẫn còn mối lo về tốc độ tăng trưởng

27/12/2013 08:08

Với cách tính hiện nay thì chưa sòng phẳng, không đủ độ minh bạch cần thiết cho những người làm chính sách hay Quốc hội khi quyết định các vấn đề bội chi có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Ts. Trần Du Lịch: Năm 2014 kinh tế VN sẽ vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ

Ts. Trần Du Lịch: Năm 2014 kinh tế VN sẽ vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ

26/09/2013 13:58

Năm 2013 lại xuất hiện một vấn đề mới có nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô là sự thậm hụt ngân sách do nguồn thu không đạt kế hoạch.

Trở lên trên