MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu đình trệ

08-08-2016 - 14:42 PM | Tài chính quốc tế

Đồng nhân dân tệ giảm giá đã giúp ích cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhưng cũng không thể giúp tình hình khá hơn.

Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục đình trệ trong tháng trước, báo hiệu lực cầu trên toàn cầu vẫn còn yếu ớt. Trong khi đó nhập khẩu sa sút làm dấy lên nỗi lo rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bước vào một đợt suy yếu mới.

Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố sáng nay, so với tháng 7, kim ngạch xuất khẩu giảm 4,4% nếu tính theo đồng USD nhưng tăng 2,9% nếu tính theo nhân dân tệ.

Kim ngạch nhập khẩu giảm 12,5% nếu tính theo USD và cũng giảm 5,7% nếu tính theo đồng nội tệ.

Thặng dư cán cân thương mại tăng lên mức 52,3 tỷ USD.

Xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU giảm lần lượt 2% và 3,2%.

Nhập khẩu từ Australia giảm tới 22%, từ Hàn Quốc giảm 12%.

Lượng dầu nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng.

Một năm sau khi Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ và khiến cả thế giới bất ngờ, một đồng nội tệ yếu đang giúp nước này tránh được một số ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường thế giới. Không còn có thể dựa vào các yếu tố bên ngoài để tạo ra tăng trưởng, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới đang đẩy mạnh kích thích tài khóa để thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng nội địa.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên