Malaysia là một nước cùng trong Hiệp hội các nước Đông
Nam Á như Việt Nam.
Cách đây khoảng hơn 20 năm về trước, Malaysia cũng còn là nước kém phát
triển của khu vực.
Nhưng nhờ có chính sách phát triển đúng nên kinh tế - xã hội
của Malaysia đã có nhiều thành tựu đáng kể, chỉ tính GDP bình quân đầu người
theo giá hiện hành năm 2006, Malaysia đã đạt 5800 USD, đứng thứ ba trong các
nước Đông Nam Á sau Brunei và Singapo.
Việt Nam
cũng có nhiều nét tương đồng như Malaysia, nếu chỉ căn cứ thuần túy vào các số liệu và tính
toán hoàn toàn cơ học ta có kết quả chí ít phải 50 năm nữa nước ta mới có thu
nhập GDP bình quân đầu người bằng Malaysia được (với giả định các năm tiếp theo, cả Việt Nam
và Ma-lai-xi-a vẫn duy trì các tốc độ tăng dân số và tăng trưởng kinh tế như
thời kỳ 5 năm (2002-2006) mà mỗi nước đã đạt được).
Đấy là chưa kể sau đây 50
năm ngoài mức thu nhập GDP bình quân đầu người hai nước bằng nhau, mỗi người
dân của Malaysia còn được thừa hưởng số tài sản tích lũy của 50 năm ấy gần
gấp đôi số tài sản mà mỗi người dân Việt Nam được thừa hưởng cũng trong 50 năm.
Số
tài sản đó là các công trình cầu, đường, cảng, kho bãi, nhà máy, công sở nhà
cửa, công trình công cộng, phúc lợi,...(không tính tài nguyên và tài sản cất
trữ).
Nhưng đưa ra con số trên liệu người dân Việt Nam có nên ngỡ
ngàng và bi quan không? Theo bản thân tác giả, số liệu tính toán trên là số
liệu giả định (tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sinh những năm sắp tới của cả hai
nước vẫn duy trì như các năm vừa qua).
Để rút ngắn số năm đó nước ta cần phải
tăng tỷ lệ tăng trưởng cao hơn nữa và giảm tỷ lệ tăng dân số nhiều hơn nữa và
cũng phải là với điều kiện Ma-lai-xi-a vẫn chỉ duy trì nhịp độ tăng trưởng như
hiện nay và tỷ lệ tăng dân số của Ma-lai-xi-a không giảm.
Còn làm thế nào để
Việt Nam tăng trưởng cao hơn nữa và giảm tỷ lệ sinh hơn nữa là công việc của
các nhà hoạch định, điều hành chủ trương, chính sách, là tài năng sáng tạo của
toàn dân và bằng mọi con đường trong đó phải biết phát huy tiềm năng nguồn nhân
lực với chiến lược “đi tắt, đón đầu”. Bởi thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của kinh tế
tri thức.
| Căn cứ vào các số liệu trong cuốn Niên giám Thống kê năm
2007 (Nhà Xuất bản thống kê), ta có các thông số sau: Malaysia: Diện tích đất tự nhiên 330 nghìn km2; dân số
năm 2007 là 27,2 triệu người, tốc độ tăng dân số 1,8%/năm; GDP bình quân đầu
người theo giá hiện hành bình quân của 5 năm (2002-2006) là 4836 USD/năm, theo
sức mua tương đương là 9708 USD/năm (GDP theo sức mua tương đương có nghĩa là
GDP của các nước đều được tính theo giá của một rổ hàng hóa chung, vì vậy yếu
tố giá của từng nước riêng biệt đã được loại trừ), tốc độ tăng trưởng bình quân
5 năm (2002-2006) là 5,5%/năm. Việt Nam: Diện tích đất tự nhiên 331 nghìn km2; dân số năm
2007 là 85,2 triệu người, tốc độ tăng dân số 1,2%/năm; GDP bình quân đầu người
theo giá hiện hành bình quân của 5 năm (2002-2006) là 569 USD/năm, theo sức mua
tương đương là 2535 USD/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2002-2006) là
7,8%/năm.
|
Theo Kim Ngọc Cương
Vụ TK Tổng hợp - Tổng
cục Thống kê