Bởi vậy, xem xét báo cáo giám sát việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ
môi trường tại phiên họp chiều 15/8, không ít vị ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội "đòi" truy rõ địa chỉ trách nhiệm của sự dễ dãi đó.
Một trong những "thủ phạm" được coi là nguyên nhân khiến cho số giấy
phép tăng đột biến trong thời gian rất ngắn (trong 3 năm các địa phương
cấp gần 3.500 giấy phép, gấp 7 lần số Trung ương cấp trong 12 năm) có
tên gọi là phân cấp.
Báo cáo của Chính phủ về nội dung giám sát khẳng định "tăng cường
phân cấp quản lý nhà nước cho địa phương là chủ trương đúng đắn". Thực
tế thời gian qua việc phân cấp thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản
cho UBND cấp tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thúc
đẩy phát triển sản xuất, cải cách thủ tục hành chính.
Kết quả, số doanh nghiệp tham gia khai thác mỏ đã tăng nhanh từ 427
(năm 2000) lên đến gần 2.000 vào thời điểm hiện tại, với đủ cả doanh
nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty TNHH, cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài, hợp tác xã..
Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận rằng, năng lực của cơ quan tham
mưu thực hiện phân cấp tại nhiều địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng
yêu cầu. Đã vậy, lại thiếu vắng sự trao đổi thường xuyên về mặt chuyên
môn giữa cơ quan này với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương.
Bởi thế, trên 70% trong tổng số hơn 4.600 giấy phép khai thác khoáng sản
do địa cấp có thời hạn khai thác dưới 5 năm. Điều này, theo Chính phủ
đã dẫn tới tâm lý là doanh nghiệp đầu tư theo kiểu ngắn hạn để cố gắng
thu hồi nhanh vốn đầu tư (do không chắc chắn khi hết hạn có được gia hạn
hay không?) mà không quan tâm đến thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường,
không sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản khi khai thác, cũng như chưa
quan tâm đến trách nhiệm hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng
sản khai thác.
Từ mắt thấy, tai nghe, đoàn giám sát đưa ra nhiều nhận định cụ thể
hơn về hệ lụy của việc cấp phép khai thác khoáng sản được phân cấp mạnh
về địa phương. Đó là một số địa phương đã cấp phép tràn lan, có lúc trái
quy định của pháp luật, cấp chồng lên cả quy hoạch của Trung ương,
nhiều giấy phép cấp không đúng đối tượng.
Số lượng cấp giấy phép khai thác khoáng sản của các địa phương vượt
quá nhu cầu làm tổn hại tới môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng
sản, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng
nhấn mạnh.
Rất dễ dàng đồng tình với nhận định này, song nhiều vị Ủy viên Ủy ban
Thường vụ Quốc hội lại chẳng thể yên tâm với những cụm từ "một số" hay
"có lúc" của đoàn giám sát.
Vì, nếu chỉ nói chung chung như thế, sẽ chẳng có lãnh đạo địa phương
nào thấy giật mình, và hiệu quả sẽ rất thấp. Bên cạnh đó, băn khoăn liệu
rằng "thủ phạm" chính có phải là phân cấp quá nhiều cho địa phương hay
không cũng được đặt ra. Vì nói như Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh
Nguyễn Kim Khoa thì quản lý, bao gồm cả thanh tra, kiểm tra của các cơ
quan chức năng ở Trung ương rất quan trọng.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước "phê" phần đánh giá tác động môi
trường còn quá mờ nhạt. Song, sẽ không bất ngờ khi báo cáo của Chính
phủ cho hay: "vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề kinh phí,
việc đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về hiện trạng môi trường
trong khai thác khoáng sản trên phạm vi toàn quốc, đối với tất cả các
loại hình khoáng sản đang khai thác vẫn chưa thực hiện".
Để khắc phục những yếu kém nêu trên, một trong những giải pháp được
Chính phủ nhắc đến là nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt
động khoáng sản. Với "điểm tựa" chính là quy định mới trong thẩm định,
cấp phép hoạt động khoáng sản thông qua hình thức đấu giá quyền khai
thác khoáng sản đã được quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010.
Song, thêm một lần đoàn giám sát khiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo
lắng khi khẳng định chắc nịch rằng, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác
khoáng sản sẽ có những bất cập.
Vì, quy định về vấn đề này tại nghị định số 22/2012/NĐ - CP còn quá
chung chung, tiếp tục lại giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài
chính ban hành thông tư hướng dẫn, nhưng đến nay các văn bản này chưa
được ban hành.
Điều này, theo đoàn giám sát là sẽ dẫn đến không thống nhất khi thực
hiện giữa các địa phương, có thể có nơi thực hiện đấu thầu, nhưng có nơi
lại đấu giá.
"Nếu như những văn bản hướng dẫn không thể hiện rõ tính công khai,
minh bạch và cơ chế giám sát chặt chẽ thì cơ chế đấu giá trong thực tế
dễ bị lợi dụng, mang tính hình thức, chưa đảm bảo tính cạnh tranh, công
bằng, chưa minh bạch trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp, nên sẽ không
đem lại lợi ích đích thực cho đất nước", báo cáo giám sát nêu rõ.
Như vậy, chưa qua nỗi lo cấp phép đang hiện hữu đã thấy ngay quan
ngại mới. Và, khi nào yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội nêu ra là phải "tìm
cho ra hơn 4.000 giấy phép đã cấp sai đúng thế nào" để chấn chỉnh xử lý
thì công và tội (nếu có) của phân cấp mới có thể được minh định rạch ròi
hơn.