"Bạn không phải là sinh viên nhưng muốn sử dụng
gói cước sinh viên?", "Nhận làm mới và chuyển thuê bao chính chủ sang
sim sinh viên", "Gia hạn sim sinh viên thêm 5 năm"..., những rao
vặt kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều trên Internet. Theo đó, bất kỳ ai có nhu
cầu và sẵn sàng trả 150.000 - 200.000 đồng đều có thể sở hữu gói cước ưu đãi chỉ
dành cho sinh viên của các nhà mạng lớn.
Nhận làm dịch vụ trên gần một năm nay, trung bình mỗi
ngày anh Nguyễn Thanh Hùng, sống ở Hà Nội có đơn đặt hàng của 5-6 vị khách, thu
về một đến 1,1 triệu đồng. Anh Hùng quảng cáo, người đi làm hay đã nghỉ hưu,
khách hàng trẻ tuổi hay đã già, anh đều có thể làm sim sinh viên mới cho họ hay
chuyển số điện thoại chính chủ sang gói cước sinh viên.
"Thông thường, mỗi người chỉ được đăng ký một
thuê bao sinh viên nhưng mình có thể làm cho bạn bao nhiêu tùy thích, không
phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp", anh Hùng khẳng định.
Cũng sống bằng nghề buôn sim sinh viên "ảo",
anh Nguyễn Văn Long, cho biết, nửa năm gần đây, lượng khách gọi điện đặt hàng
tăng gấp 2-3 lần. Anh chia sẻ, cước gọi và nhắn tin chỉ bằng 50% so với những
thuê bao thông thường, lại được cộng 25.000 đồng mỗi tháng... là những lý do
khiến nhiều người muốn làm sim loại này.
Không riêng với sim sinh viên, tất cả các gói ưu đãi
có giới hạn đối tượng khách hàng của nhà mạng như sim đoàn viên, sim ngư
dân..., nếu khách có nhu cầu, anh Long đều có thể cung cấp. Nhờ đó, mỗi tháng,
anh Long thu nhập không dưới chục triệu đồng nhờ dịch vụ này.
Anh thông tin thêm, cách làm gói cước ưu đãi dựa vào
chứng minh thư của một bạn sinh viên hay đoàn viên nào đó đã cũ. Hiện, anh thường
làm mới và sang tên chính chủ cho bất kỳ thuê bao nào có nhu cầu, dù chứng minh
của họ ghi năm sinh bao nhiêu và không cần thẻ học sinh-sinh viên. Tuy nhiên,
khi hỏi bí quyết, chủ kinh doanh này từ chối tiết lộ.
"Thông tin được đăng ký trên chính hệ thống nhà
mạng nên hưởng ưu đãi nghe, gọi, nhắn tin giá rẻ trong suốt 5 năm. Khách có lợi
dài hạn, chúng tôi chỉ hưởng chút tiền công thôi", anh Long khẳng định.
Với lý do "có người thân làm trong nhà mạng",
anh Lê Đức Mạnh, sống ở Hà Nội nhận cấp lại sim cho những người bị mất mà không
cần chứng minh thư hay đến các văn phòng giao dịch. Theo đó, khách hàng có nhu
cầu chỉ cần cung cấp cho anh Mạnh số thuê bao, số chứng minh thư, danh sách 10
cuộc gọi trong 6 tháng trở lại... và chuyển phí 100.000 - 300.000 đồng, tùy
hãng viễn thông.
Theo anh Mạnh, nhiều người vô tình bị mất sim nhưng
lại không có thời gian đi cấp lại nên dịch vụ anh mở ra khá đông khách. Trong
vòng nửa đầu tháng 3, anh đã nhận cấp lại sim trót lọt cho 10 vị khách. "Vấn
đề là tôi truy cập được vào hệ thống nhà mạng để cấp lại seri sim mới cho số
thuê bao đó. Còn chuyện giả mạo thì không lo, chỉ cần những thông tin họ cung cấp
trùng khít với dữ liệu của sim bị mất trên hệ thống là yên tâm chính chủ",
anh Mạnh nói.
Tuy nhiên, việc nở rộ những dịch vụ này cùng chuyện
giả mạo đầu số tổng đài, giả danh nhân viên viễn thông gần đây khiến không ít
người tiêu dùng lo lắng. Chị Hà Thu, sống ở Tây Sơn, Hà Nội cho rằng, nếu nhiều
người có thể vào được dữ liệu của nhà mạng để thay tên đổi chủ, chuyển gói cước,
hòa mạng thuê bao mới... thì số phận thông tin của những khách hàng khác cũng
có thể bị ảnh hưởng.
Trao đổi với VnExpress.net, đại diện của VinaPhone
cho biết, tất cả những hành vi cấp lại sim không qua trung tâm giao dịch, làm
sim sinh viên sai đối tượng hay giả mạo đầu số, nhân viên tổng đài... đều là
trái quy định của các mạng di động và pháp luật. Theo ông, điều này có thể xảy
ra do một vài đại lý, cá nhân thực hiện không đúng quy trình, thủ tục nhưng rất
khó có chuyện đột nhập được vào hệ thống dữ liệu".
Ngoài ra, lãnh đạo nhà mạng VinaPhone khuyến cáo tất
cả các thuê bao nên cẩn thận, cảnh giác với những dịch vụ "đi tắt"
trên. Bởi đó có thể là trò lừa đảo để ăn cắp thông tin thuê bao, chiếm dụng sim
số đẹp. "Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện những trường hợp sai quy định
về ưu đãi, thông tin..., hệ thống khóa lại, chờ xác minh. Khách hàng làm qua dịch
vụ bên ngoài cũng rất khó để được bảo vệ quyền lợi", ông nói.
Tương tự, nguồn tin từ Tập đoàn Bưu chính viễn thông
Việt Nam (VNPT) cho biết, việc một số cá nhân lợi dụng hệ thống của nhà mạng để
kinh doanh dịch vụ là sai quy định, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp
viễn thông và sự an toàn của các thuê bao. Theo đó, bắt đầu từ năm 2012, đơn vị
này sẽ phối hợp với Học viện Bưu chính Viễn thông mở chuyên ngành đào tạo về an
toàn thông tin mạng, nhằm bảo mật tốt hơn về dữ liệu mạng Internet và mạng viễn
thông.
Theo Xuân Ngọc
VnExpress