Tổng công ty hàng hải (Vinalines) dưới thời
ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Vinalines hoạt động thua lỗ,
kém hiệu quả, thất thoát vốn nhà nước, nhưng cơ quan chủ quản là Bộ GTVT
lại có quyết định bổ nhiệm ông này lên làm Cục trưởng Cục Hàng hải VN.
Ngày 7.9.2011, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố quyết định
thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng
vốn, tài sản tại Vinalines. Thời hạn thanh tra là 75 ngày làm việc thực
tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị. Thời kỳ thanh
tra bắt đầu từ 1.1.2007 đến 31.12.2010 đối với hoạt động đầu tư dài hạn.
Quyết định thanh tra được đưa ra sau khi Vinalines lần đầu tiên công bố
con số lỗ 660 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2011 (trong đó số lỗ của
các đơn vị thuộc Vinalines là 507 tỉ đồng, riêng 5 đơn vị chuyển từ
Vinashin sang lỗ 153 tỉ đồng).
Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ lãnh đạo của Vinalines cho biết,
trong quá trình thanh tra và khi đưa ra kết luận, Thanh tra Chính phủ
cũng đã làm việc với Vinalines và đơn vị này đã có những giải trình về
kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đầu tháng 2.2012, tức gần 2 tháng sau khi
quy trình thanh tra kết thúc, ông Dương Chí Dũng sau khi có quyết định
thôi chức Chủ tịch HĐTV, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã bổ nhiệm ông
Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải VN. Như vậy, thời điểm ông Dũng được
bổ nhiệm lên làm lãnh đạo một cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải,
thông qua kiến nghị và quá trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đơn
vị chủ quản là Bộ GTVT đã có các thông tin về những sai phạm của ông
Dũng trong quá trình lãnh đạo tại Vinalines. Nhưng không hiểu vì lẽ gì
mà Bộ trưởng Bộ GTVT vẫn bổ nhiệm ông Dũng giữ chức vụ đứng đầu một
ngành?
Đáng lưu ý, không chỉ riêng ông Dương Chí Dũng, ông Mai Văn Phúc,
nguyên Tổng giám đốc Vinalines - người cũng chịu trách nhiệm chính trong
các sai phạm về mua, bán, cho thuê đội tàu, đầu tư cảng, đầu tư tài
chính dài hạn..., sau khi “hạ cánh” khỏi Vinalines đã được điều chuyển
về làm trợ lý cho ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2006-2010,
sau đó được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ GTVT.
Trong khi đó, ở một diễn biến khác, ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch
HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đầu tháng 2.2012 đã phải nhận
quyết định miễn nhiệm chức vụ do công tác điều hành yếu. Thời gian ông
Đào Văn Hưng giữ chức vụ tại tập đoàn, hoạt động của EVN trong nhiều
lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả. Một trong những ví dụ là yếu kém trong
việc kinh doanh, sản xuất của EVN Telecom. Quyết định này được đưa ra
sau khi Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2010 của EVN, cho thấy nhiều dấu hiệu sai phạm, lãng phí trong công
tác quản lý, thiếu hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn tài sản của nhà
nước.
Theo quyết định của Chính phủ, ông Đào Văn Hưng tạm thời chưa được bổ
nhiệm vào vị trí công tác khác (tại Bộ Công thương - PV), mà phải chờ
kết luận kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từ phía EVN và Bộ Công thương,
thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Chính phủ.
Khó hiểu!
Theo điều kiện bổ nhiệm, trình tự bổ nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo
được quy định tại điều 6, điều 7 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân
chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo (ban hành kèm theo
Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg) ngày 19.2.2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Người được bổ nhiệm phải đạt tiêu chuẩn chung, không bị thi hành kỷ luật
từ hình thức khiển trách đến cách chức. Với nguồn nhân sự từ nơi khác,
tập thể lãnh đạo cơ quan phải lấy ý kiến, tìm hiểu và xác minh lý
lịch...
Bà Lê Thị Thu Ba, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho
rằng, theo quy trình bổ nhiệm cán bộ, khi bổ nhiệm một chức vụ mới, khâu
thẩm tra lý lịch, kiểm điểm nhận xét quá trình công tác là điều phải
làm. Việc bổ nhiệm cán bộ cấp Cục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, mà ở
đây là Bộ trưởng Bộ GTVT. Theo bà Thu Ba, việc bổ nhiệm cán bộ với ông
Dương Chí Dũng trong thời điểm Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và phát
hiện nhiều sai phạm liên quan tới điều hành, lãnh đạo của ông Dương Chí
Dũng là “không nên và khó hiểu”.
Bày tỏ nỗi buồn khi đọc tin “khởi tố Cục trưởng Cục Hàng hải VN”, ông
Chu Quang Thứ, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho rằng, tổ chức cán
bộ phải biết rõ quá trình hoạt động dưới cương vị quản lý của ông Dương
Chí Dũng cũng như ông Mai Văn Phúc, nếu biết rõ những sai phạm trong quá
trình này thì phải dừng khâu bổ nhiệm. Theo ông Thứ, Cục Hàng hải VN là
bộ mặt quốc gia về hàng hải. Tuy nhiên, việc điều động cán bộ không hợp
lý đã dẫn tới kết quả khởi tố, lệnh bắt giam ông Dương Chí Dũng khi
đang đương nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải VN. “Dù tội danh khởi
tố, bắt tạm giam ông Dũng xuất phát từ những sai phạm trong quá trình
lãnh đạo Vinalines, nhưng hình ảnh của Cục Hàng hải VN, một cơ quan nhà
nước quản lý về hàng hải đã ít nhiều bị ảnh hưởng”, ông Thứ nói.
| Phát lệnh truy nã ông Dương Chí Dũng Hôm qua 19.5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra
quyết định truy nã đối với bị can Dương Chí Dũng (55 tuổi, ngụ ở Q.Đống
Đa, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải VN
(Vinalines), Cục trưởng Cục Hàng hải VN (bị đình chỉ công tác ngày
18.5). Trước đó, ông Dũng bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái
quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo
điều 165 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, thời điểm Bộ Công an tiến hành tống
đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam
thì ông Dương Chí Dũng không có mặt tại nhà cũng như nơi làm việc. Cục
Hàng Hải cũng xác định ngày 18.5, ông Dũng đã không đến cơ quan và cũng
không có kế hoạch đi công tác đột xuất. Ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc
Vinalines từ tháng 8.2005. Cuối năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ
tịch HĐQT Vinalines. Đến tháng 7.2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ
tịch HĐTV Vinalines và đến đầu tháng 2 năm nay thì thôi chức này để
chuyển sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải. Thái Uyên |
| Đầu tư lãng phí Một trong những sai phạm lớn của ông Dương Chí Dũng thời ở
Vinalines là quyết định mua ụ nổi No83M thuộc dự án đầu tư nhà máy sửa
chữa tàu Vinalines phía Nam. Theo đề nghị của Vinalines, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về
nguyên tắc cho phép Vinalines triển khai lập dự án đầu tư xây dựng một
nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam (bằng nguồn vốn tự huy động) theo
đúng các quy định hiện hành, giao Bộ GTVT cập nhật dự án trên vào quy
hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, đến nay chưa có văn
bản nào quyết định bổ sung xây dựng nhà máy vào quy hoạch phát triển
tổng thể ngành công nghiệp tàu thủy theo Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày
11.11.2002 của Thủ tướng Chính phủ (về quy hoạch tổng thể phát triển
ngành công nghiệp tàu thủy VN đến năm 2010). Việc mua ụ nổi No83M của Vinalines có dấu hiệu làm trái
quy định pháp luật về đầu tư gây lãng phí vốn đầu tư phát sinh đến
30.4.2010 là 489,6 tỉ đồng đã được Báo Thanh Niên phản ánh trong các số
báo trước. Như vậy, trong quá trình phải tiến hành cập nhật dự án trên
vào quy hoạch ngành, Bộ GTVT không thể không biết những sai phạm liên
quan đến dự án. |
Theo Vũ Vân
Thanhnien