MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội

Bộ LĐ-TB-XH nói gì về kiến nghị đóng BHXH từ 10 năm sẽ được hưởng lương hưu?

Bộ LĐ-TB-XH nói gì về kiến nghị đóng BHXH từ 10 năm sẽ được hưởng lương hưu?

24/02/2024 07:12

Ngoài giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, mức hưởng cũng sẽ được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được thụ hưởng quyền lợi

Đường cao tốc sẽ thiết kế hợp lý hơn

Đường cao tốc sẽ thiết kế hợp lý hơn

22/01/2024 09:59

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế đường cao tốc quy định phải có tối thiểu 2 làn xe/chiều, tốc độ xe chạy không thấp hơn 60 km/giờ...

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

30/11/2023 08:04

Sau 22,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đổi tên căn cước công dân, người dân có phải làm lại căn cước mới?

Đổi tên căn cước công dân, người dân có phải làm lại căn cước mới?

27/11/2023 12:32

Nhiều người băn khoăn việc chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước công dân đã cấp đang còn hiệu lực thì có phải đi làm lại thẻ căn cước hay không

Thủ tướng: Đã có 560 ngàn tỉ đồng, đủ nguồn cải cách tiền lương trong 3 năm

Thủ tướng: Đã có 560 ngàn tỉ đồng, đủ nguồn cải cách tiền lương trong 3 năm

23/10/2023 11:09

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, mặc dù khó khăn trong đại dịch COVID-19, nhưng đã đẩy tăng thu, tiết kiệm chi, trích lập quỹ tiền lương được khoảng 560 ngàn tỉ đồng, bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024-2026

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh ngay đầu kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh ngay đầu kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV

23/10/2023 08:42

Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 6 khai mạc sáng 23/10, Quốc hội khoá XV lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quỹ đất 20%, chủ đầu tư không làm nhà ở xã hội mà xin nộp tiền

Quỹ đất 20%, chủ đầu tư không làm nhà ở xã hội mà xin nộp tiền

31/08/2022 10:50

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, trong đó có quy định về việc dành quỹ đất 20%. Dù có quy định chủ đầu tư phải có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhưng nhiều nơi, chủ đầu tư không làm và xin nộp bằng tiền tại các đô thị lớn như: Hà Nội, TP.HCM...

Chính phủ tiếp tục báo cáo về 12 dự án thua lỗ ngành công thương

Chính phủ tiếp tục báo cáo về 12 dự án thua lỗ ngành công thương

14/05/2019 15:50

Dư nợ tín dụng và tình hình tài chính ở các dự án, doanh nghiệp được đánh giá tiếp tục xu hướng tích cực hơn nhưng số liệu chứng minh vẫn dừng ở 6 tháng trước...

Giá lợn hơi trong nước vẫn đang ở mức cao trong khu vực

Giá lợn hơi trong nước vẫn đang ở mức cao trong khu vực

17/12/2018 12:35

Tuy giá lợn hơi trong nước đã giảm so với trước, nhưng mức giá trên vẫn được đánh giá là cao so với nhiều quốc gia trong khu vực

Quá 57 tuổi sẽ không được thăng hàm cấp tướng

Quá 57 tuổi sẽ không được thăng hàm cấp tướng

11/12/2018 14:02

Theo luật mới Bộ Công an có tối đa 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng...

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo mới nhất về dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo mới nhất về dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà

27/11/2018 16:36

Theo ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, phải có câu trả lời hết sức khoa học, khách quan về tác động của dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà. Nếu có ảnh hưởng tới sự kiến tạo của bờ biển thì sẽ phải dừng dự án!

Infographics: Điểm nhấn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Infographics: Điểm nhấn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

22/11/2018 10:10

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước, lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh, chất vấn việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng...

Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng

Bộ Công an có tối đa 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng

20/11/2018 13:40

Sáng nay, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) với 85,77% đại biểu Quốc hội tán thành.

Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ

Quốc hội sẽ chất vấn việc thực hiện lời hứa của thành viên Chính phủ

28/10/2018 11:39

Quốc hội dành phần lớn thời gian tuần làm việc thứ hai để nghe báo cáo việc thực hiện các nghị quyết chất vấn và chất vấn các thành viên Chính phủ.

Những "tư lệnh" nào sẽ ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 này?

Những "tư lệnh" nào sẽ ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 này?

27/10/2018 16:26

Theo chương trình mới có sự điều chỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ không trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bất cứ thành viên Chính phủ nào cũng sẽ trả lời chất vấn nếu đại biểu QH đặt câu hỏi.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đạt "tín nhiệm cao" thứ 5 trong khối Chính phủ

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đạt "tín nhiệm cao" thứ 5 trong khối Chính phủ

25/10/2018 16:30

Người đứng đầu ngành ngân hàng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nhận được 339 phiếu "tín nhiệm cao", 122 phiếu "tín nhiệm" và 11 phiếu "tín nhiệm thấp" trong kỳ lấy phiếu tín nhiệm này.

[TRỰC TIẾP]: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

[TRỰC TIẾP]: Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

22/10/2018 09:06

Sáng 22/10, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội.* Xem trực tiếp lễ khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Cử tri gửi nhiều tâm tư, nguyện vọng tới kỳ họp thứ 6 (khóa XIV)

Cử tri gửi nhiều tâm tư, nguyện vọng tới kỳ họp thứ 6 (khóa XIV)

21/10/2018 08:14

Ngày 22/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng được cử tri cả nước trông đợi.

Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

Không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và Bộ trưởng TT&TT

10/10/2018 20:16

Tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa 14 khai mạc vào ít ngày tới đây, trong tổng số 50 người thuộc diện lấy phiếu, Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm hai chức danh Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT do chưa đủ thời gian công tác.

Trở lên trên