MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiii

Thủ tướng nói gì về “lạm phát” cấp phó?

Thủ tướng nói gì về “lạm phát” cấp phó?

17/02/2015 08:00

Theo Nghị  định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, số lượng cấp Thứ trưởng ở mỗi bộ, cơ quan ngang bộ không quá 4 người.

Tái cơ cấu kinh tế: 5 “phải” và 8 “chưa”

Tái cơ cấu kinh tế: 5 “phải” và 8 “chưa”

23/12/2014 23:48

Liên quan đến tái cơ cấu kinh tế, có 5 chữ “phải” mà Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện trong thời gian tới...

“Giá dầu cứ giảm 1 USD thì ngân sách hụt khoảng 1.000 tỷ đồng”

“Giá dầu cứ giảm 1 USD thì ngân sách hụt khoảng 1.000 tỷ đồng”

01/12/2014 21:54

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

28/11/2014 20:08

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

13 nhóm ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

13 nhóm ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

26/11/2014 22:57

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội bấm nút thông qua đã quy định cụ thể về 5 nhóm đối tượng, 13 nhóm ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 17/11-22/11

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 17/11-22/11

22/11/2014 17:34

Giá xăng giảm lần thứ 10 liên tiếp; Quốc hội “trăn trở” bài toán công nghiệp hỗ trợ; Giá xăng giảm mạnh kéo CPI Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tháng 11 giảm … là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Để Luật Đầu tư mới tác động tăng hiệu quả thu hút FDI

Để Luật Đầu tư mới tác động tăng hiệu quả thu hút FDI

22/11/2014 09:14

Đã có những thay đổi căn bản trong Luật Đầu tư mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là những ưu đãi về thuế… Tuy nhiên, những điểm mới này khi áp dụng liệu có tác động lớn trong việc tăng hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không là vấn đề cần phải thảo luận.

Tin kinh tế 20/11: Nửa đầu tháng 11 nhập siêu; Giá xăng có thể giảm lần thứ 10 liên tiếp

Tin kinh tế 20/11: Nửa đầu tháng 11 nhập siêu; Giá xăng có thể giảm lần thứ 10 liên tiếp

20/11/2014 22:40

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; TP HCM đảm bảo nguồn hàng phục vụ tết và 3 đột phá chiến lược để phát triển công nghiệp hiện đại … cũng là những thông tin đáng chú ý.

Quốc hội chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội

Quốc hội chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội

20/11/2014 09:10

Với 86,92% phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật tổ chức Quốc hội.

3 đột phá chiến lược để phát triển công nghiệp hiện đại

3 đột phá chiến lược để phát triển công nghiệp hiện đại

20/11/2014 07:55

Đột phá về thể chế; đột phá về yếu tố con người và đột phá trong xây dựng đồng bộ cơ sở kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại là những đột phá chiến lược để phát triển công nghiệp.

“Liên kết kinh tế vùng là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững”

“Liên kết kinh tế vùng là yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững”

20/11/2014 00:37

Chính phủ nhận thức rõ sự cần thiết của liên kết vùng, liên kết để phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng và liên kết hợp tác để đầu tư, sử dụng có hiệu quả hơn; khắc phục tình trạng trùng lắp, lãng phí.

Tin kinh tế 19/11: Tỷ lệ nợ xấu giảm, Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

Tin kinh tế 19/11: Tỷ lệ nợ xấu giảm, Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

20/11/2014 00:30

Việt Nam xuất siêu 18,3 tỷ USD sang Hoa Kỳ sau 10 tháng; 100% dòng thuế sẽ về 0% khi TPP ký kết; Ứng trước hơn 3000 tỷ đồng cải tạo Quốc lộ 1A … cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

Thủ tướng chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh

19/11/2014 22:19

Theo Thủ tướng, một số Bộ ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa coi việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ cấp thiết.

Mức lương vùng thấp sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư

Mức lương vùng thấp sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư

19/11/2014 22:16

Việc phân định mức lương tối thiểu vùng trên khía cạnh nào đó sẽ khuyến khích doanh nghiệp, mức lương thấp cộng với chi tiêu tại vùng thấp sẽ thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Thủ tướng nói về nợ xấu và các giải pháp xử lý

Thủ tướng nói về nợ xấu và các giải pháp xử lý

19/11/2014 17:25

Báo cáo của các TCTD cho biết, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 9 là 3,8% và có xu hướng giảm; tháng 6 là 4,17%; tháng 7 là 4,11%; tháng 8 là 3,9%; ước cuối năm 2014 còn khoảng 2,5-2,7%.

Chưa xác định được “khoản thu nhập khác” của DNNN và DNNN cổ phần hóa

Chưa xác định được “khoản thu nhập khác” của DNNN và DNNN cổ phần hóa

19/11/2014 14:14

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, cho biết Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013 đã được thực hiện tất cả các điều của luật, trong đó có lĩnh vực tiền lương.

Các DN cố tình nợ BHXH sẽ bị chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý

Các DN cố tình nợ BHXH sẽ bị chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý

19/11/2014 12:57

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, tình trạng nợ có nhiều nguyên nhân, trong đó có doanh nghiệp cố tình, có doanh nghiệp khó khăn, nên chấm dứt hẳn thì khó.

“Chi cho con người là chi cho đầu tư phát triển”

“Chi cho con người là chi cho đầu tư phát triển”

19/11/2014 12:17

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương, cần thực hiện tinh giảm biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu nguồn chi ngân sách, chi cho con người là chi cho đầu tư phát triển.

Tái cơ cấu ngành hàng không: Lĩnh vực nào tư nhân làm được thì để cho tư nhân làm

Tái cơ cấu ngành hàng không: Lĩnh vực nào tư nhân làm được thì để cho tư nhân làm

19/11/2014 06:59

Về tái cơ cấu ngành hàng không, hiện Bộ GTVT đang tập trung đẩy mạnh xã hội hóa tất cả những lĩnh vực; lĩnh vực nào mà tư nhân làm được thì để cho tư nhân làm.

“Trăn trở” bài toán công nghiệp hỗ trợ

“Trăn trở” bài toán công nghiệp hỗ trợ

18/11/2014 23:07

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, trong thời gian tới, doanh nghiệp tư nhân sẽ là đối tượng then chốt trong phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo chuỗi giá trị gia tăng.

Trở lên trên