MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ký kết thực hiện dự án công viên nước Khu Du lịch Cáp treo Núi Cấm, HVC tiếp tục dẫn đầu thị trường

26-04-2019 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Quý II năm 2019, Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC (HoSE: HVH) sẽ thực hiện tổng thầu dự án công viên nước Khu Du lịch Cáp treo Núi Cấm (An Giang) theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư - Công trình do Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang.

Dự án lần này sẽ nâng số công viên nước HVC Group thiết kế, cung cấp, lắp đặt lên con số 17, tiếp tục dẫn đầu thị trường công viên nước tại Việt Nam.

Khu du lịch núi Cấm tọa lạc tại xã An Hảo huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, với độ cao khoảng 710m so với mực nước biển trung bình còn gọi là Thiên Cấm Sơn nằm vùng trung tâm của Bảy núi chính vì thế núi Cấm có vị thế núi non hùng vĩ, một vùng sơn địa đặc thù hết sức độc đáo không chỉ của tỉnh An Giang mà của cả vùng đồng bằng Nam Bộ. Với những danh thắng nổi tiếng bậc nhất cả vùng Tây Nam bộ như: Tượng Phật Di Lặc cao nhất trên đỉnh núi ở Châu Á, Thiền Viện Chùa Phật Lớn, Chùa Vạn Linh, Hồ Thủy Liêm, Hồ Thanh Long, Cáp treo Núi Cấm, suối Thanh Long...

Vì vậy khu du lịch Cáp treo núi Cấm là địa danh du lịch trọng điểm được UBND tỉnh An Giang quy hoạch xây dựng với tống diện tích 1.050,58 ha được phân chia thành 9 khu chức năng gồm: khu trung tâm hành hương, Khu văn hóa dân gian và tín ngưỡng, khu vọng cảnh, khu dân cư, khu thuốc Nam, khu hội nghị, khu điều hành, khu vui chơi giải trí….

Góp phần hoàn thiện diện mạo khu du lịch trọng điểm của tỉnh An Giang, HVC Group sẽ thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hạng mục hồ bơi, hồ chứa nước cho dự án công viên nước tại Khu Du lịch Cáp treo Núi Cấm.

Toàn bộ thiết bị theo thỏa thuận trong hợp đồng được nhập khẩu từ các nước EU, đội ngũ nhân sự kỹ thuật cao và giàu kinh nghiệm đã được HVC sẵn sàng phục vụ cho công trình.

Ký kết thực hiện dự án công viên nước Khu Du lịch Cáp treo Núi Cấm, HVC tiếp tục dẫn đầu thị trường - Ảnh 1.

Hình ảnh 3D dự án công viên nước Khu Du lịch Cáp treo Núi Cấm khi hoàn thành.

Trước 02 dự án công viên nước ký kết lần này, đầu năm 2019, HVC Group đã ký kết thành công dự án công viên nước tại khu nghỉ dưỡng Alma (Vịnh Thiên Đường) tại Vịnh Cam Ranh – Nha Trang – Khánh Hòa và đang gấp rút thi công những khâu cuối cùng của dự án công viên nước lớn nhất thủ đô – Công viên nước Thanh Hà (chủ đầu tư Mường Thanh).

Trước đó, HVC Group là tổng thầu của nhiều dự án nghìn tỷ như: Công viên nước Typhoon Water Park (Hạ Long - Quảng Ninh), Công viên nước Nam Hội An (Quảng Nam), Công viên nước núi Thần Tài – Đà Nẵng…  Các dự án có quy mô lớn đã khẳng định năng lực, uy tín của HVC Group trên thị trường thiết bị vui chơi giải trí cao cấp nói chung và công viên nước nói riêng.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên