MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng cao, Dow Jones bật tăng gần 400 điểm

05-10-2019 - 07:57 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10, chứng khoán Mỹ khởi sắc sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm - yếu tố giúp nâng cao tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 372 điểm, tương đương 1,4%, đóng cửa ở mức 26,573,75 điểm. S&P 500 tăng 1,4% lên 2.952,01 điểm. Nasdaq Composite cũng tăng 1,4% khi đóng cửa ở mức 7.982,47 điểm . Tuy nhiên, trong tuần, chỉ số Dow và S&P 500 đã giảm 3 phiên liên tiếp. Nasdaq tăng khoảng 0,5% từ đầu tuần đến nay.

Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 136.000 việc làm vào tháng 9, Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết. Các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​của Dow Jones dự kiến con số ​​sẽ tăng lên 145.000 việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, đây là mức thấp trong 50 năm.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng cao, Dow Jones bật tăng gần 400 điểm - Ảnh 1.

Dow Jones và S&P 500 trong tuần vừa rồi.

Báo cáo số liệu việc làm đủ vững chắc để giảm bớt nỗi lo suy thoái, nhưng vẫn chưa đủ để kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào cuối tháng này. Công cụ theo dõi kỳ vọng hạ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã ở mức 79% vào thứ Sáu, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Công nghệ là lĩnh vực có diễn biến tốt nhất trong S&P 500, tăng 1,7% khi  cổ phiếu Apple tăng 2,8%. Cổ phiếu của "gã khổng lồ" này tăng điểm sau khi Nikkei đưa tin công ty đang tăng sản lượng iPhone 11 lên 10%.

Lợi tức trái phiếu kho bạc đã tăng vọt trong thời gian ngắn, sau đó lại xoá bỏ hoàn toàn mức tăng đó. Lợi suất 10 năm giao dịch ở mức 1,51% sau khi đạt 1,55%.

Kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã tăng vào thứ Năm sau khi số liệu ngành dịch vụ của Mỹ gây thất vọng cho cả thị trường. Hy vọng ngày càng tăng về việc Fed hạ lãi suất đã thúc đẩy đà phục hồi mạnh mẽ ở Phố Wall, giúp Dow Jones tăng điểm sau khi giảm 335 điểm.

Tuy nhiên, kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế đang giảm. Đầu tuần này, công cụ theo dõi GDP của Fed Atlanto là GDPNow đã chỉ ra mức tăng trưởng quý ba chỉ là 1,8%. Chủ tịch Fed Boston, Eric Rosengren, cho biết rằng ông chỉ thấy mức tăng trưởng 1,7% trong nửa cuối năm 2019. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Sáu nền kinh tế đang ở một trạng thái tốt, ông nói thêm rằng công việc của ngân hàng trung ương là giúp nền kinh tế đứng ở vị trí đó.

Sự hồi phục diễn ra ở phiên này đã cải thiện phần nào đà giảm hàng tuần của Dow Jones và S&P 500, nhưng cả 2 chỉ số vẫn giảm 3 tuần liên tiếp. Dow Jones và S&P 500 đều mất ít nhất 0,3% mỗi tuần.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên