MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ vọng vào sự bứt phá của TTCK Việt Nam, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 3.600 tỷ đồng chỉ trong 2 tuần đầu năm mới

Trong cơ cấu dòng tiền khối ngoại, các quỹ ETFs cũng đóng vai trò khá quan trọng khi họ liên tục thu hút vốn. Từ đầu năm tới nay, một trong 2 quỹ ETF lớn nhất tại Việt Nam là VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) đã hút ròng khoảng 25 triệu USD, tương đương 570 tỷ đồng.

Những ngày đầu năm mới, diễn biến trên TTCK Việt Nam khá thuận lợi với sự bùng nổ về điểm số lẫn thanh khoản. Kết thúc phiên giao dịch 12/1/2018, chỉ số VnIndex dừng tại 1.050,11 điểm, mức cao nhất trong gần 11 năm qua. Những phiên giao dịch tăng trên 10 điểm với giá trị khớp lệnh 8.000 tỷ, 9.000 tỷ và thậm chí 10.000 tỷ đang ngày càng diễn ra thường xuyên hơn.

Sự bùng nổ của thị trường có đóng góp không nhỏ từ dòng tiền khối ngoại khi họ ồ ạt giải ngân trong thời gian gần đây. Chỉ riêng 2 tuần đầu năm mới với vỏn vẹn 9 phiên giao dịch, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng hơn 3.600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Đây là con số rất lớn khi biết rằng lượng mua ròng của khối ngoại trong những ngày qua tương đương với cả năm 2014, thậm chí bỏ xa lượng mua ròng trong năm 2015 và 2016.

Lực mua ròng của khối ngoại trong những ngày đầu năm phân bổ đều ra nhiều nhóm ngành, nhưng nổi bật nhất vẫn là HDB với 1.368 tỷ đồng hay VIC với 650 tỷ đồng.

Kỳ vọng vào sự bứt phá của TTCK Việt Nam, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 3.600 tỷ đồng chỉ trong 2 tuần đầu năm mới - Ảnh 1.

Khối ngoại ồ ạt giải ngân vào TTCK Việt Nam những ngày đầu năm 2018

Trong cơ cấu dòng tiền khối ngoại, các quỹ ETFs cũng đóng vai trò khá quan trọng khi họ liên tục thu hút vốn. Từ đầu năm tới nay, một trong 2 quỹ ETF lớn nhất tại Việt Nam là VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) đã hút ròng khoảng 25 triệu USD, tương đương 570 tỷ đồng.

Tổng tài sản V.N.M ETF tính tới hết ngày 11/1 đạt 402,5 triệu USD và 73% danh mục đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Trong đó, VIC là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8,25%, tương đương 33,24 triệu USD. Đây cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng khá quyết liệt trong thời gian gần đây.

Kỳ vọng vào sự bứt phá của TTCK Việt Nam, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 3.600 tỷ đồng chỉ trong 2 tuần đầu năm mới - Ảnh 2.

V.N.M ETF hút ròng vốn mạnh mẽ trong những ngày đầu năm mới

Một quỹ ETF lớn khác là Db x-trackers FTSE Vietnam ETF (FTSE Vietnam ETF) cũng thu hút thêm 60 nghìn chứng chỉ quỹ (khoảng 2,1 triệu USD) trong những ngày đầu năm, qua đó nâng số lượng chứng chỉ quỹ lên 9,52 triệu đơn vị. Sau giai đoạn rút ròng vốn mạnh, FTSE Vietnam ETF đã dần thu hút vốn trở lại từ cuối năm 2017 và xu hướng này đang tiếp tục được duy trì.

Hiện tại, tổng tài sản FTSE Vietnam ETF đạt 338 triệu USD và toàn bộ danh mục đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Trong danh mục FTSE Vietnam ETF, 2 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất là MSN với 15,9% (53,67 triệu USD) và VIC với 14,07% (47,49 triệu USD).

Với sự bùng nổ của TTCK, giá trị danh mục 2 quỹ ETFs kể trên cũng tăng đáng kể. Tính tới ngày 11/1, giá trị ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV) của V.N.M ETF đạt 18,63 USD/ccq, tăng 7% so với đầu năm. Còn với FTSE Vietnam ETF, NAV đạt 29,44 USD/ccq, tương ứng mức tăng 10,3% so với đầu năm.

Theo một số chuyên gia, việc khối ngoại ồ ạt mua ròng trên TTCK Việt Nam có nguyên nhân bởi kinh tế Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc, cũng như kỳ vọng TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng lên Emerging Markets trong tương lai gần. Bởi vậy, khối ngoại đã đón đầu đổ vốn vào TTCK Việt Nam như những gì đã diễn ra tại Pakistan.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên