MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ vọng về Brexit và mùa báo cáo tài chính tăng cao, Phố Wall hứng khởi trở lại

18-10-2019 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 17/10, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ. Thị trường đi lên nhờ kết quả kinh doanh của Netflix và Morgan Stanley. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng kỳ vọng về thoả thuận Brexit của Anh và EU.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 23,90 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 27.025,88 điểm. Trong phiên, có lúc Dow Jones vọt tăng tới 110,18 điểm. S&P 500 tăng 0,3% lên 2.997,95 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4% và chốt phiên với 8.156,85 điểm.

Cổ phiếu Netflix đã tăng 2,5% sau công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cho biết số lượng thuê bao quốc tế tăng lên và bù đắp cho sự sụt giảm của lượng thuê bao trong nước.

Cổ phiếu của Morgan Stanley cũng được thúc đẩy nhờ báo cáo tài chính, đóng cửa cao hơn 1%. Kết quả kinh doanh của ngân hàng có được sự gia tăng từ doanh thu mảng tư vấn và giao dịch vượt dự đoán.

Nhìn chung, mùa thu nhập của công ty đã có một khởi đầu vững chắc. Theo FactSet, hơn 78% trong số các công ty S&P 500 đã phát hành báo cáo có kết quả vượt kỳ vọng.

Thị trường tăng điểm sau khi Thủ tướng Anh, Boris Johnson, chia sẻ trên Twitter rằng: "Chúng tôi có một thoả thuận Brexit mới và tuyệt vời." Ông kêu gọi các nhà lập pháp Anh ủng hộ thỏa thuận này khi được trình ra Quốc hội vào thứ Bảy. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng thỏa thuận này "công bằng và cân bằng."

Tuy nhiên, đây chưa phải là một thoả thuận hoàn thiện, phải có được sự phê chuẩn của Quốc hội Anh trước khi chính thức được thực hiện.

Sau thông tin về Brexit, thị trường giao dịch tích cực vì thỏa thuận này đã thúc đẩy tâm lý của nhà đầu tư trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Vào thứ Tư, số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ có kết quả yếu kém bất ngờ làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra.

Số liệu kinh tế toàn cầu cũng cho thấy sự tăng trưởng chậm hơn, trong khi lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã ký co hẹp. Điều khiến thị trường lo ngại nhất vẫn là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra. Mới đây, Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng Mỹ phải xóa bỏ thuế quan để hai nước đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên