MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất neo trên 4,5%/năm nửa tháng liên tiếp, ngân hàng vẫn mạnh tay vay mượn của nhau

29-08-2018 - 22:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu giảm nhẹ trong 2 phiên giao dịch vừa qua song vẫn neo ở mức rất cao là hơn 4,5%/năm.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng đã có dấu hiệu hạ nhiệt ngày thứ hai liên tiếp song vẫn tiếp tục đứng ở mức cao.

Cụ thể trong ngày 28/8 lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở mức 4,48%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 4,63%/năm và 2 tuần là 4,58%/năm. Đây là các kỳ hạn được các tổ chức tín dụng giao dịch chủ yếu trong thời gian gần đây, chiếm khoảng 90% tổng doanh số.

Trong hai ngày giảm liên tiếp là 27 và 28/8 thì lãi suất liên ngân hàng hiện đã giảm tổng cộng khoảng 0,1 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Và cho dù có dấu hiệu giảm song mức lãi suất trên 4,5%/năm vẫn đã được duy trì tới hơn 2 tuần, kể từ ngày 13/8, còn xu hướng lãi suất liên ngân hàng đi lên thì đã bước vào tuần thứ 4.

Đáng lưu ý trong 2 phiên giao dịch gần đây, các ngân hàng đã tăng vay mượn lẫn nhau ở kỳ hạn qua đêm- kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất, trong đó ngày 27/8 là hơn 20.000 tỷ và ngày 28/8 lên gần 23.000 tỷ đồng trong khi phiên trước đó chỉ hơn 17.000 tỷ.

Trong một diễn biến khác, tại báo cáo về thị trường tài chính tiền tệ mới đây, các chuyên gia đến từ công ty chứng khoán Bảo Việt nhận xét, Ngân hàng Nhà nước vừa có 3 tuần liên tiếp bơm tiền qua thị trường mở nhằm điều tiết lại trạng thái thanh khoản của toàn hệ thống sau khi NHNN đã hút ròng lượng tiền lớn trước đó. Tuy nhiên động thái này vẫn chưa làm thoả mãn nhu cầu và "thanh khoản vẫn trong tình trạng eo hẹp".


Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên