MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất VND liên ngân hàng liên tiếp tăng nhanh

28-06-2019 - 09:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất VND liên tiếp tăng nhanh trên thị trường liên ngân hàng, trong khi Ngân hàng Nhà nước có những phiên bơm ròng với tín phiếu đáo hạn.

Cập nhật đến ngày 27/6, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục tăng 0,05 - 0,17 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tuần trở xuống so với phiên trước đó. Xu hướng tăng lên này đã thể hiện từ trong tuần trước.

Đến ngày 27/6, lãi suất chào bình quân bình quân liên ngân hàng VND giao dịch tại các kỳ hạn qua đêm lên 3,8%, 1 tuần 3,88%, 2 tuần 3,98% và 1 tháng 4,10%/năm.

Như vậy, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã có những phiên tăng liên tiếp quãng giao dịch gần đây; trong đó, lãi suất qua đêm trong trung tuần tháng 6 vừa qua chỉ ở quanh 3,1%/năm, hiện đã lên mức 3,8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất USD vẫn tương đối ổn định trên thị trường liên ngân hàng. Ngày 27/6, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng nhẹ 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại qua đêm 2,53%, 1 tuần 2,63%, 2 tuần 2,71%, 1 tháng 2,82%/năm.

Khớp với diễn biến của lãi suất nói trên, nhu cầu vốn VND có dấu hiệu tăng lên, phản ánh qua hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước .

Cụ thể, trong quãng giao dịch gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã giảm bớt khối lượng tín phiếu chào thầu mỗi ngày để hút bớt tiền về so với trước. Trước đó, nhà điều hành liên tiếp duy trì quy mô hút bớt tiền về tới 13.000 - 15.000 tỷ đồng mỗi ngày, hiện chỉ còn quy mô từ 7.000 - 8.000 tỷ đồng.

Theo đó, lượng tín phiếu lớn lần lượt đáo hạn và vốn VND được bơm ròng qua kênh này những ngày gần đây để trở lại thị trường. Khối lượng tín phiếu lưu hành (lượng vốn Ngân hàng Nhà nước tạm hút bớt về tại một thời điểm) đã giảm xuống mức 37.999 tỷ đồng tính đến ngày 27/6, sau khi từng duy trì quanh 70.000 tỷ đồng hơn một tuần trước.

Theo Hoàng Vũ

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên