MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm gì để nâng cao năng suất lao động?

01-04-2017 - 09:48 AM | Xã hội

Nhiều doanh nghiệp ở nước ta đã tăng cường đào tạo nhân công, đổi mới công nghệ và mạnh dạn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

Năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất châu Á - Thái Bình Dương. Đây là đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế và cũng là nguyên nhân chính khiến chất lượng của nhiều mặt hàng Việt còn thấp, giá thành cao, khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

Các doanh nghiệp trong nước tuy số lượng nhiều nhưng sản phẩm làm ra có chất lượng thấp nên chưa thể tiếp cận được vào nhóm doanh nghiệp vệ tinh cho các tập đoàn lớn nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam.

Từ 10 năm nay, Chính phủ đã triển khai chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt". Tuy nhiên, mới có hơn 1.100 doanh nghiệp được tư vấn áp dụng các bộ chỉ số nâng cao năng suất lao động.

Theo Nguyễn Trung

VTV1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên