MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm rõ quá trình can thiệp vào KQXS của băng nhóm cờ bạc nghìn tỷ

13-09-2017 - 15:41 PM | Xã hội

Một trinh sát cho biết: "Trong quá trình quay xổ số truyền thống, một vài quả banh gắn số bị gắn kim loại khiến khi lồng quay, chúng không thể chui ra ngoài. Đối tượng chỉ đạo, mỗi người trong công ty xổ số bắt vài chục số, từ đó sẽ thắng toàn bộ nhà cái..."

Đêm 11/9, hàng chục trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự (C45) phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động ( Bộ Công an ) chia làm nhiều mũi, đồng loạt bao vây 14 tụ điểm cờ bạc tại các quận 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, TP.HCM , bắt giữ hàng chục người và thu giữ hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, diện thoại, thẻ ATM, sổ sách phục vụ đánh bạc.

Cảnh sát cho biết, đường dây này chuyên đánh bạc, thầu đề lớn do Trần Văn Mười Hai (còn gọi là Khang, hiện đã bỏ trốn) 42 tuổi cầm đầu. Khang điều hành mạng lưới “chân rết” ở các quận huyện tại TP và khắp các tỉnh thành trong cả nước. Số tiền băng nhóm này giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng, báo NNVN đưa tin.

Theo thông tin từ C45, ngoài việc gian lận qua phần mềm trong tổ chức cá độ bóng đá, số đề, cá độ đá gà qua mạng... trên cả nước thì băng nhóm này còn có sự can thiệp gian lận trong kết quả xổ số truyền thống để chơi đề. Dưới tay Mười Hai có hàng chục đàn em là chân rết, đại lý rải rác khắp cả nước, mỗi tuần kiếm được hàng trăm tỉ đồng.

Một trong những thủ đoạn đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ là nhóm của Mười Hai đã can thiệp vào kết quả xổ số kiến thiết, để chơi đề 81 số.

Trong quá trình quay số, một vài quả banh gắn số bị gắn kim loại khiến khi lồng quay, chúng không thể chui ra ngoài. “Ví dụ, đối tượng gắn kim loại vào quả bóng số 1, quả bóng này không bay được ra khỏi lồng cầu thì các nhóm số 11 - 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91... sẽ không xuất hiện, còn lại những con số khác nó tập trung đánh. Đối tượng chỉ đạo, mỗi người trong công ty xổ số bắt vài chục số, từ đó sẽ thắng toàn bộ nhà cái. Với cách thức đánh như vậy, các đối tượng và nhân viên công ty xổ số tập trung vào các đại lý làm số đề, ăn được của đại lý hàng trăm tỉ đồng”, một trinh sát cho biết.

Trong khi đó, trả lời Thanh Niên chiều 12.9, lãnh đạo nhiều công ty xổ số khẳng định “không thể can thiệp” được kết quả quay thưởng. Theo lãnh đạo một công ty xổ số, trước khi tiến hành quay số, Hội đồng giám sát xổ số (gọi tắt là hội đồng) bao gồm các thành phần: đại diện UBND tỉnh, Sở Tài chính , Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước tỉnh, Viện kiểm sát, MTTQ tỉnh… sẽ kiểm tra, niêm phong lồng cầu. Hệ thống máy quay số mở thưởng gồm các lồng cầu được sản xuất tại châu Âu, vận hành theo mạch điện tử điều khiển từ công đoạn trộn bóng (banh) đến lúc banh được thổi lên giữ ở đỉnh lồng cầu, được camera thu và truyền hình chữ số trên quả banh đến các màn hình hiển thị cho hội đồng cùng người dân đến tham gia xem quay số mở thưởng trực tiếp.

“Nghiêm ngặt như thế làm sao có thể can thiệp”, ông này nói và cho rằng thủ đoạn của bọn tội phạm cần được làm rõ, đồng thời cơ quan điều tra có thể công bố cụ thể kết quả xổ số nào bị can thiệp.

Theo Trung Hùng

Doanh nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên