MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lao động việt

Người Việt sang Nhật làm việc tăng cao kỷ lục

Người Việt sang Nhật làm việc tăng cao kỷ lục

17/12/2023 17:30

Trong 11 tháng, cả nước có hơn 74.300 lao động xuất ngoại sang Nhật Bản làm việc, chiếm hơn một nửa tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là dấu mốc mới khi số lao động Việt Nam sang Nhật lớn nhất từ trước đến nay.

Tin mới về lao động Việt bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tin mới về lao động Việt bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

24/09/2023 21:31

Ngày 24/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hiện cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phát tiền trợ cấp ban đầu cho người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Giúp nửa triệu lao động Việt nhận lương mà không cần chờ đến cuối tháng, một startup Việt vừa gọi vốn thành công hơn 400 tỷ đồng

Giúp nửa triệu lao động Việt nhận lương mà không cần chờ đến cuối tháng, một startup Việt vừa gọi vốn thành công hơn 400 tỷ đồng

24/07/2023 11:13

Vòng gọi vốn lần này bao gồm vốn cổ phần và vốn vay được hoàn thành chỉ sau 5 tháng kể từ khi GIMO công bố nhận 5,1 triệu USD vào tháng Hai vừa qua.

5 tháng gần 60.000 người Việt ra nước ngoài tìm việc

5 tháng gần 60.000 người Việt ra nước ngoài tìm việc

12/06/2023 14:40

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang tăng nhanh. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 60.000 lao động ra nước ngoài, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Microsoft: Cứ 10 người lao động Việt có 9 người muốn giao việc cho AI càng nhiều càng tốt, chỉ 50% sợ mất việc

Microsoft: Cứ 10 người lao động Việt có 9 người muốn giao việc cho AI càng nhiều càng tốt, chỉ 50% sợ mất việc

19/05/2023 11:30

Trong khi đó, 35% lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cho rằng Al sẽ mang lại giá trị tại nơi làm việc bằng cách tăng năng suất làm việc. Chỉ 16% lãnh đạo cho rằng AI sẽ thay thế nhân viên.

Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh

Lao động Việt xuất ngoại tăng mạnh

14/04/2023 19:37

Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam có gần 38.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp hơn 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường tiếp nhận lao động Việt lớn nhất đã có sự thay đổi.

Lao động Việt phải sang nước ngoài thi đi Nhật: Bộ LĐ-TB&XH không biết?

Lao động Việt phải sang nước ngoài thi đi Nhật: Bộ LĐ-TB&XH không biết?

11/03/2023 08:56

Ngày 10/3, ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi Tiền Phong số 69 ra ngày 10/3 đăng bài về vấn đề này, Cục đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lấy thông tin trong bài viết để kiểm tra về việc có hay không tình trạng người lao động Việt Nam ra nước ngoài thi kỹ năng.

Người Việt đi xuất khẩu lao động cao gấp 20 lần năm trước

Người Việt đi xuất khẩu lao động cao gấp 20 lần năm trước

07/03/2023 14:39

Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt ra nước ngoài làm việc đang "bùng nổ". Chỉ trong 2 tháng đầu năm, đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023.

Mở cửa trở lại, lao động Việt ra nước ngoài tăng đột biến

Mở cửa trở lại, lao động Việt ra nước ngoài tăng đột biến

09/01/2023 07:55

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2022, cả nước có khoảng 142.800 lao động ra nước ngoài làm việc, gấp hơn 3 lần số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021. Với con số này, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã phục hồi như thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Elon Musk sẽ “xóa sổ” toàn bộ tích xanh cũ trên Twitter

Elon Musk sẽ “xóa sổ” toàn bộ tích xanh cũ trên Twitter

14/11/2022 09:38

Trong một bài đăng gần đây, ông chủ mới của Twitter đã tiết lộ kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn các dấu tích xanh được cấp trước khi vị tỷ phú người Mỹ lên nắm quyền.

Hơn nửa số lao động Việt lo ngại tụt hậu về chuyển đổi số vì lãnh đạo không tận dụng được cơ hội

Hơn nửa số lao động Việt lo ngại tụt hậu về chuyển đổi số vì lãnh đạo không tận dụng được cơ hội

14/11/2022 08:17

Hơn 53% người tham gia khảo sát tại Việt Nam lo ngại họ sẽ tụt hậu trong thế giới kỹ thuật số đang phát triển rất nhanh do lãnh đạo không có đủ tầm nhìn để tận dụng cơ hội - Dell Technologies chỉ ra.

Lao động Việt xuất cảnh ra nước ngoài tăng nhanh trở lại

Lao động Việt xuất cảnh ra nước ngoài tăng nhanh trở lại

04/07/2022 11:10

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), sau khi các thị trường bắt đầu mở cửa trở lại, lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bắt đầu tăng nhanh. Tính đến tháng 6, Việt Nam có khoảng 51.677 người lao động làm việc nước ngoài (đạt khoảng gần 60% kế hoạch).

Ồ ạt rút BHXH một lần: Phải bình đẳng trong đóng - hưởng

Ồ ạt rút BHXH một lần: Phải bình đẳng trong đóng - hưởng

01/07/2022 09:45

Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, Bộ LĐ-TB-XH nên tính toán thật kỹ các nhóm chính sách để làm sao khi người lao động đóng đủ năm thì lương hưu phải đủ sống khi về già.

Xếp hàng 'đặc kín' làm thủ tục xuất cảnh

Xếp hàng 'đặc kín' làm thủ tục xuất cảnh

11/04/2022 15:25

Sau hơn một tháng các thị trường mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bắt đầu tăng nhanh. Các doanh nghiệp (DN) dồn dập lên kế hoạch đưa lao động xuất cảnh. Theo dự báo, nhu cầu tuyển dụng lao động của các nước trong thời gian tới rất lớn với nhiều ngành nghề có thu nhập tốt.

Ứng viên Trung Quốc chi đến 3.000 USD luyện thi vào các tập đoàn lớn, còn lao động Việt Nam sẵn sàng chi bao nhiêu?

Ứng viên Trung Quốc chi đến 3.000 USD luyện thi vào các tập đoàn lớn, còn lao động Việt Nam sẵn sàng chi bao nhiêu?

24/09/2021 13:29

Theo Nikkei Asia, nhiều ứng viên sẵn sàng chi từ 1.000 – 3.000 USD cho các lò luyện thi để mong có cơ hội được làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc như Alibaba, Tencent. Vậy tại Việt Nam, ứng viên sẵn sàng chi bao nhiêu cho các lò luyện thi để được làm việc tại các doanh nghiệp lớn.

Đài Loan tạm dừng nhập cảnh với lao động Việt do COVID-19 bùng phát mạnh

Đài Loan tạm dừng nhập cảnh với lao động Việt do COVID-19 bùng phát mạnh

19/05/2021 15:46

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam từ 0h ngày 19/5 do dịch COVID-19 tại nước này đang diễn biến phức tạp.

Các 'ông lớn' LG, Foxconn, Samsung đã giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động Việt Nam?

Các 'ông lớn' LG, Foxconn, Samsung đã giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động Việt Nam?

14/03/2021 10:50

Đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến thị trường lao động Việt Nam năm 2020. Mặc dù vậy, năm 2020 cũng là năm Việt Nam tăng hạng giá trị thương hiệu quốc gia (tăng 9 bậc so với năm 2019, đứng thứ 33 trong danh sách 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới).

Nhật Bản bổ sung 7 loại hình công việc đối với lao động Việt

Nhật Bản bổ sung 7 loại hình công việc đối với lao động Việt

28/10/2020 10:14

Theo Cục Quản lý lao động ngoài (Bộ LĐ-TB&XH), Nhật Bản đã quyết định bổ sung thêm 7 loại hình công việc trong lĩnh vực xây dựng được phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

Tiến sĩ John Walsh: Gói hỗ trợ lần 2 của Chính phủ Việt Nam nên dành cho những người "tiêu tiền ngay lập tức"

Tiến sĩ John Walsh: Gói hỗ trợ lần 2 của Chính phủ Việt Nam nên dành cho những người "tiêu tiền ngay lập tức"

28/08/2020 13:46

"Điều cần thiết là phải khuyến khích mọi người bắt đầu chi tiền trở lại, đặc biệt là vào lĩnh vực dịch vụ, vì đây là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và có tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất" - Chuyên...

Khoảng nửa triệu lao động Việt Nam làm việc ở nước có dịch

Khoảng nửa triệu lao động Việt Nam làm việc ở nước có dịch

01/04/2020 06:53

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa cho biết, tính đến cuối tháng 3/2020, Việt Nam có 560.000 lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, tập trung phần lớn ở khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan). Tuy nhiên, tin đáng mừng là chưa có lao động nào bị nhiễm COVID- 19.

Trở lên trên