MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ hội hoa hồng ở Hà Nội: Người dân chen chúc mua vé từ sớm nhưng không được vào bên trong

03-03-2017 - 10:47 AM | Sống

BTC không có bất cứ một thông báo chính thức nào về việc buổi sáng ngày 3/3 không đón khách mà chỉ phục vụ lễ khai mạc nên rất nhiều người dân đến lễ hội đã bức xúc.

Sáng 3/3, rất nhiều khách đến tham quan Lễ hội hoa hồng Bulgaria tại CV Thống nhất vô cùng bức xúc với BTC lễ hội bởi dù đã mua vé nhưng không được vào bên trong. Nhiều vị khách đã có lời qua tiếng lại và trả vé đòi lại tiền vì giờ thông báo khai mạc là 9h sáng nhưng sau đó lại không cho người dân vào tham quan mà hẹn buổi chiều sẽ mở cửa.

Do lượng khách đến quá đông lại chưa được vào bên trong nên đến khoảng 10 giờ BTC quyết định tạm đóng các quầy bán vé.

Sáng sớm nay, rất nhiều người dân ùn ùn đến với lễ hội hoa hồng bởi lễ hội được quảng cáo hoành tráng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều ngày qua.
Sáng sớm nay, rất nhiều người dân ùn ùn đến với lễ hội hoa hồng bởi lễ hội được quảng cáo hoành tráng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều ngày qua.
Tuy nhiên, hàng nghìn người bức xúc và thất vọng vì BTC không cho vào khu vực trưng bày hoa, dù giờ thông báo khai mạc trước đó là 9h sáng.
Tuy nhiên, hàng nghìn người bức xúc và thất vọng vì BTC không cho vào khu vực trưng bày hoa, dù giờ thông báo khai mạc trước đó là 9h sáng.
Một người dân cho biết: Khi vào đến đây mua vé xong thì BTC nói phải chiều mới được vào.
Một người dân cho biết: "Khi vào đến đây mua vé xong thì BTC nói phải chiều mới được vào".
Rất nhiều chị em phụ nữ đã xúng xính váy áo, trang điểm để sẵn sàng chụp ảnh nhưng đành ra về.
Rất nhiều chị em phụ nữ đã xúng xính váy áo, trang điểm để sẵn sàng chụp ảnh nhưng đành ra về.
Một số người cho biết: Nếu BTC có thông báo ngày 3/3 chỉ tổ chức khai mạc và chiều mới đón khách thì chắc chắn chúng tôi chưa đến buổi sáng.
Một số người cho biết: "Nếu BTC có thông báo ngày 3/3 chỉ tổ chức khai mạc và chiều mới đón khách thì chắc chắn chúng tôi chưa đến buổi sáng".
Một số người đã mua vé đã quyết định trả vé lấy lại tiền.
Một số người đã mua vé đã quyết định trả vé lấy lại tiền.
Trước cổng vào Đảo Ngọc BTC dựng tấm biển khu vực cấm vào.
Trước cổng vào Đảo Ngọc BTC dựng tấm biển "khu vực cấm vào".
Trong khi đó, trong nội dung tờ vé không nhắc đến việc đón khách vào buổi chiều mà chỉ ghi khai mạc lúc 9 giờ sáng.
Trong khi đó, trong nội dung tờ vé không nhắc đến việc đón khách vào buổi chiều mà chỉ ghi khai mạc lúc 9 giờ sáng.
Vé ngày thường là 120 ngàn đồng, riêng chủ nhật 150 ngàn/vé người lớn.
Vé ngày thường là 120 ngàn đồng, riêng chủ nhật 150 ngàn/vé người lớn.
Một người phụ nữ bức xúc vì sáng nay đã trót nghỉ làm việc để đi lễ hội nhưng không được vào.
Một người phụ nữ bức xúc vì sáng nay đã trót nghỉ làm việc để đi lễ hội nhưng không được vào.
Người dân mua vé chưng hửng khi vào cửa soát vé lực lượng bảo vệ không cho vào.
Người dân mua vé chưng hửng khi vào cửa soát vé lực lượng bảo vệ không cho vào.
Phát loa thông báo chiều cùng ngày mới đón khách.
Phát loa thông báo chiều cùng ngày mới đón khách.
Nhiều người cao tuổi cũng thất vọng buộc phải ra về.
Nhiều người cao tuổi cũng thất vọng buộc phải ra về.
Một số người dân tiếc rẻ nên đành chụp ảnh từ bên ngoài.
Một số người dân tiếc rẻ nên đành chụp ảnh từ bên ngoài.
Phía cổng được trang trí bằng hoa hồng... giả.
Phía cổng được trang trí bằng hoa hồng... giả.
Nhiều chị em phụ nữ đành ngồi trong khuôn viên công viên đợi đến chiều.
Nhiều chị em phụ nữ đành ngồi trong khuôn viên công viên đợi đến chiều.

Theo Lê Bảo

Trí thức trẻ

Trở lên trên