MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên hợp quốc yêu cầu điều tra minh bạch vụ không kích xe chở học sinh

12-08-2018 - 09:43 AM | Tài chính quốc tế

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 10/8 đã kêu gọi mở một cuộc điều tra “đáng tin cậy và minh bạch” đối với vụ không kích do liên quân Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện khiến hàng chục trẻ em ở Yemen thiệt mạng.

Chủ tịch Hội đồng bảo an, đại diện thường trực của Anh tại Liên hợp quốc Pierce, nói với báo giới sau cuộc họp kín về tình hình Yemen: "Các thành viên Hội đồng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về cuộc không kích này và cả các cuộc không kích khác đã diễn ra tại Yemen gần đây, vì vậy đã kêu gọi một cuộc điều tra đáng tin cậy và minh bạch. Nếu cuộc điều tra có vấn đề khả nghi, Hội đồng sẽ thẩm tra lại quá trình điều tra này”.

Trước đó, hôm 9/8, một chiếc xe buýt chở học sinh đã trúng không kích của liên quân Saudi Arabia khi đi ngang qua khu vực chợ Dahyan, phía Bắc tỉnh Saada, Yemen, khiến ít nhất 43 người chết, 64 người khác bị thương, trong đó có 30 trẻ em dưới 15 tuổi.

Ngày 10/8 dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, liên minh quân sự đa quốc gia do  Saudi Arabia lãnh đạo tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres ngày 9/8 cũng đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích và kêu gọi tiến hành điều tra “nhanh và độc lập". Ông nhấn mạnh rằng các bên tham chiến phải luôn luôn chú ý đến sự an toàn của người dân.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, từ ngày 26/3 đến ngày 9/8 tại Yemen đã có 17.062 thường dân thương vong. Một báo cáo khác của văn phòng cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền cho biết, phần lớn thương vong là do các cuộc không kích của liên quân Saudi Arabia.

Theo Đỗ Trọng Phương

Tiền Phong

Trở lên trên