MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tiếp những vụ đánh bạc lớn Công an Phú Thọ triệt phá

16-03-2018 - 21:17 PM | Xã hội

Công an tỉnh Phú Thọ liên tiếp phá nhiều vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn, đặc biệt là vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet, khởi tố hơn 80 đối tượng trong đó có cựu Thiếu tướng N...

Cụ thể, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 đã bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, ở Quảng Trị). Huy khai sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) cùng hàng loạt đối tượng.

Tổng cộng, đến nay Cơ quan ANĐT đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công an cùng 83 đối tượng liên quan; thu hồi số tiền phi pháp từ hành vi đánh bạc khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, trộm cắp tài sản hoạt động trên địa bàn các xã thuộc huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Yên Lập do Dương Đình Hải (SN 1968, ở huyện Thanh Sơn) cầm đầu.

Ngày 16/10/2017, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Tam Nông bắt quả tang Hải đang tổ chức và tham gia đánh bạc cùng 10 đối tượng tại trang trại của chị Đặng Thị Tình (ở xã Thọ Văn, huyện Tam Nông), thu giữ một lượng tiền lớn cùng nhiều tang vật.

Tháng 10/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề thông qua sử dụng mạng xã hội, điện thoại di động trên địa bàn TP Việt Trì, bắt, khởi tố 15 đối tượng, thu gần 100 triệu đồng.

Tiếp đó, Công an huyện Hạ Hòa triệt phá ổ nhóm tội phạm có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc lưu động dọc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận từ huyện Hạ Hòa đi thị xã Phú Phọ.

Lực lượng công an bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại bãi đất trống trên đồi cây Kakeo của Công ty lâm nghiệp Sông Thao, huyện Hạ Hòa, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan...

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên