MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong dinh thự lộng lẫy của công tử Bạc Liêu có gì?

02-05-2014 - 18:00 PM |

Trong dinh thự vẫn còn có nhiều hiện vật giá trị, đặc biệt trong đó là hai chiếc giường 7 tỷ đồng.


Dinh thự của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, người gắn liền với giai thoại “đốt tiền nấu chè”, hiện tọa lạc tại địa chỉ 13 Điện Biên Phủ, thành phố Bạc Liêu.
Dinh thự của Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, người gắn liền với giai thoại “đốt tiền nấu chè”, hiện tọa lạc tại địa chỉ 13 Điện Biên Phủ, thành phố Bạc Liêu.
Căn nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp do chính các kiến trúc sư đến từ đất nước hình lục lăng thiết kế.
Căn nhà được xây theo lối kiến trúc Pháp do chính các kiến trúc sư đến từ đất nước hình lục lăng thiết kế.
Dinh thự 95 tuổi này vừa được trùng tu, tôn tạo lại và trở thành một điểm du lịch hút khách sau khi đi vào hoạt động từ đầu năm.
Dinh thự 95 tuổi này vừa được trùng tu, tôn tạo lại và trở thành một điểm du lịch hút khách sau khi đi vào hoạt động từ đầu năm.
Một số hiện vật được trưng bày là đồ cổ, từng thuộc về căn nhà. Sau một thời gian lưu lạc đã được mua về với một khoản chi phí không nhỏ.
Một số hiện vật được trưng bày là đồ cổ, từng thuộc về căn nhà. Sau một thời gian lưu lạc đã được mua về với một khoản chi phí không nhỏ.
Một số khác, như chiếc đĩa lớn này, được phục chế lại với kích thước và hình dáng y hệt nguyên mẫu ban đầu.
Một số khác, như chiếc đĩa lớn này, được phục chế lại với kích thước và hình dáng y hệt nguyên mẫu ban đầu.
Đáng chú ý nhất trong số các hiện vật là hai chiếc giường được đóng bằng gỗ sưa của cha con công tử, có kiểu dáng tinh xảo. Giá trị của mỗi chiếc được cho là khoảng 7 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất trong số các hiện vật là hai chiếc giường được đóng bằng gỗ sưa của cha con công tử, có kiểu dáng tinh xảo. Giá trị của mỗi chiếc được cho là khoảng 7 tỷ đồng.
Một số hiện vật cổ còn giữ lại được đến nay như chiếc máy hát.
Một số hiện vật cổ còn giữ lại được đến nay như chiếc máy hát.
Hay tivi.
Hay tivi....
Những chiếc xe kéo.
Những chiếc xe kéo.
Và ô tô là những phương tiện di chuyển chính của gia đình công tử.
Và ô tô là những phương tiện di chuyển chính của gia đình công tử.
Những vật dụng trang trí trong nhà.
Những vật dụng trang trí trong nhà.
Cha mẹ thân sinh của Công tử Bạc Liêu là ông Trần Trinh Trạch và bà Phan Thị Muối.
Cha mẹ thân sinh của Công tử Bạc Liêu là ông Trần Trinh Trạch và bà Phan Thị Muối.
Tấm hình công tử Trần Trinh Huy và bà vợ hai Ngô Thị Đen cũng được treo ngay ngắn trong căn nhà.
Tấm hình công tử Trần Trinh Huy và bà vợ hai Ngô Thị Đen cũng được treo ngay ngắn trong căn nhà.

duchai

Theo Vietnamnet

Trở lên trên