MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu đồng hồ nào được các quý ông phố Wall ưa thích nhất?

27-08-2014 - 19:14 PM |

Một số doanh nhân và nhà đầu tư ở phố Wall sử dụng đồng hồ có giá lên tới 10.000 USD, trong khi đó CEO JPMorgan Chase lại tỏ ra không hứng thú với món đồ trang sức này.

Tờ BusinessInsider mới khảo sát một số nhà lãnh đạo, CEO nổi tiếng tại phố Wall về thương hiệuđồng hồ yêu thích của họ. Kết quả rất thú vị khi có người sử dụng sản phẩm có giá lên tới 10.000 USD, chỉ 14 USD hoặc hoàn toàn không có sở thích với đồng hồ.

Dưới đây là mẫu đồng hồ của một số lãnh đạo, nhà đầu tư thành công ở phố Wall:

Warren Buffett, Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway

buffett rolex

Ảnh AP.

Tỷ phú giàu số 1 thế giới là Warrent Buffett hiện đang sử dụng mẫu đồng hồ mạ vàng Day-Date của Rolex. 

Lloyd Blankfein, CEO ngân hàng Goldman Sachs

Lloyd Blankfein, watch

Ảnh Reuters.

CEO Lloyd Blankfein của ngân hàng Goldman Sachs thường xuất hiện với chiếc đồng hồ được làm từ chất liệu nhựa trong suốt mang thương hiệu Swatch.


Các mẫu đồng hồ của Swatch có giá rất bình dân và chỉ giao động từ 50 USD - 245 USD.

Jack Bogle, Nhà sáng lập tập đoàn Vanguard

Jack Bogle

Ảnh Reuters.

Ít ai biết, nhà đầu tư huyền thoại Jack Bogle đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn Vanguard hiện đang sử dụng chiếc đồng hồ trị giá 14 USD vốn là món quà của một cổ đông gửi tặng ông.

Ông chia sẻ: "Tôi nhận được một chiếc đồng hồ thông qua đường bưu điện do một cổ đông thân thiết của công ty tại California (Mỹ)  gửi tặng. Mặt đồng hồ có in logo của công ty, tên tôi và một dòng chữ nhỏ. Tôi vẫn dùng nó cho đến tận ngày nay".

Bond guru Jeff Gundlach, CEO của DoubleLine Capital

Jeff Gundlach

Ảnh Reuters.

Bộ sưu tập đồng hồ đắt giá của CEO công ty đầu tư tài chính DoubleLine chỉ được công khai khi ông bị mất trộm cùng với hàng loạt bức tranh nghệ thuật và tài sản cá nhân khác. 

Theo báo cáo của cảnh sát Santa Monica, đơn vị trực tiếp triều tra vụ việc này bộ sưu tập đồng hồ của ông Gundlach gồm nhiều thương hiệu sang trọng như Glashutte, Breitling, A. Lange & Sohne... Giá cho mỗi chiếc đồng hồ của các thương hiệu này đều ở mức 10.000 USD thậm chí cao hơn.

Tỷ phú Bill Ackman, CEO của Pershing Square

Ackman watch

Ảnh Reuters.

CEO Ackman đeo chiếc đồng hồ thể thao màu tối vì thế rất khó xác định thương hiệu của nhà sản xuất.

Nhà đầu tư Lynn Tilton

Lynn Tilton watch

Ảnh AP.

Nữ doanh nhân Lynn Tilton hiện đang sử dụng chiếc đồng hồ gắn kim cương hiệu Jacob.

Doanh nhân Phil Falcone

Falcone

Ảnh Reuters.

Doanh nhân Phil Falcone hiện sử dụng chiếc đồng hồ thể thao màu đen. Nhiều người đồn đoán đây có thể là dòng sản phẩm G-Shock của Casio.

James Gorman, CEO ngân hàng Morgan Stanley

James Gorman watch

Ảnh Reuters.

CEO Morgan Stanley xuất hiện thường xuyên với chiếc đồng hồ làm bằng nguyên liệu thép không rỉ Daytona của thương hiệu Rolex.

Jamie Dimon, CEO ngân hàng JPMorgan Chase

Jamie Dimon

Ảnh Reuters.

CEO ngân hàng JPMorgan Chase dường như không có sở thích với đồng hồ và trang sức. Người ta thường xuyên thấy ông không đeo bất cứ chiếc đồng hồ nào.

>> 5 lưu ý khi chọn đồng hồ

Trà My

vandoan

Theo Infonet

Trở lên trên