MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lĩnh vực hoạt động

Sẽ tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sẽ tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

16/03/2020 15:30

Theo Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đâu là sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động của một tỷ phú so với một triệu phú

Đâu là sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động của một tỷ phú so với một triệu phú

02/03/2020 20:34

Bất kỳ ai đầu tư 500 USD từ khi còn trẻ cũng có thể trở thành một triệu phú và nếu đầu tư 1000 USD, bạn có thể trở thành triệu triệu phú. Nhưng trở thành tỷ phú đòi hỏi nhiều thứ hơn thế.

Vốn bình quân của doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đạt 32,3 tỷ đồng

Vốn bình quân của doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, đạt 32,3 tỷ đồng

30/01/2020 07:54

Trong tháng 1/2020 tuy số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tổng vốn đăng ký tăng mạnh 76,8% và vốn đăng ký bình quân cũng tăng 115,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn FDI “chảy” mạnh, cần “bộ lọc” mới để tăng hiệu quả

Vốn FDI “chảy” mạnh, cần “bộ lọc” mới để tăng hiệu quả

01/01/2020 18:35

Năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam và mức giải ngân đều đạt ngưỡng cao nhất 10 năm. Để tăng hiệu quả, các chuyên gia đều cho rằng cần có “bộ lọc” mới.

Hãng xe Nhật điêu đứng vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, hãng xe Âu 'cười thầm'

Hãng xe Nhật điêu đứng vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, hãng xe Âu 'cười thầm'

29/10/2019 10:00

Ngỡ tưởng Nhật đứng ở vị thế "ngư ông đắc lợi" trong cuộc chiến giữa 2 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới nhưng sự thực không như vậy…

Mục tiêu nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD của Ấn Độ gặp khó

Mục tiêu nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD của Ấn Độ gặp khó

20/09/2019 08:29

Tăng trưởng sụt giảm khiến Ấn Độ khó đạt mục tiêu quy mô nền kinh tế 5 nghìn tỷ USD vào năm 2025...

4.300 doanh nghiệp bán lẻ, sửa ô tô...giải thể

4.300 doanh nghiệp bán lẻ, sửa ô tô...giải thể

29/08/2019 18:39

Trong tám tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.876,2 triệu USD, chiếm 20,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.

80.000 doanh nghiệp thành lập mới và gần 2,5 triệu tỷ rót vào nền kinh tế Việt

80.000 doanh nghiệp thành lập mới và gần 2,5 triệu tỷ rót vào nền kinh tế Việt

29/07/2019 16:10

Đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây, điều này dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp ra nhập thị trường...

76 doanh nghiệp “lỡ hẹn”, áp lực cổ phần hóa 2019-2020 thêm nặng nề hơn

76 doanh nghiệp “lỡ hẹn”, áp lực cổ phần hóa 2019-2020 thêm nặng nề hơn

31/05/2019 19:21

Số lượng doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa trong hai năm qua là 76 và được điều chuyển sang giai đoạn 2019-2020, khiến áp lực cổ phần hóa ngày càng nặng nề hơn...

Tương tự Coteccons, lợi nhuận quý 1 của Ricons cũng giảm 14%

Tương tự Coteccons, lợi nhuận quý 1 của Ricons cũng giảm 14%

21/04/2019 09:24

Việc sáp nhập Ricons tiếp tục bỏ ngỏ, tờ trình phát hành cổ phần hoán đổi để Coteccons sở hữu 100% vốn cũng bị bỏ khỏi phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Coteccons mới đây.

‘Chiến dịch’ tái cơ cấu, Vinaconex thành lập nhiều công ty con

‘Chiến dịch’ tái cơ cấu, Vinaconex thành lập nhiều công ty con

19/02/2019 15:32

Doanh nghiệp thành lập 3 công ty con nhằm quản lý các lĩnh vực hoạt động.

Doanh nghiệp Việt đầu tư 1,25 triệu USD ra nước ngoài trong tháng 1/2019

Doanh nghiệp Việt đầu tư 1,25 triệu USD ra nước ngoài trong tháng 1/2019

13/02/2019 17:42

Có 4 dự án của doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm 2019...

Doanh nghiệp giải thể tăng 16% so với cùng kỳ 2018

Doanh nghiệp giải thể tăng 16% so với cùng kỳ 2018

30/01/2019 10:47

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2019 là 1.802 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 36 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam năm 2018

Gần 36 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam năm 2018

26/12/2018 07:24

Số liệu trên vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đưa ra trong báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018.

Sinh viên thực tập thường ấm ức vì được giao đi pha trà, photo...: Không ai bắt nạt bạn cả, chỉ là muốn bạn tài giỏi hơn thôi!

Sinh viên thực tập thường ấm ức vì được giao đi pha trà, photo...: Không ai bắt nạt bạn cả, chỉ là muốn bạn tài giỏi hơn thôi!

25/12/2018 10:11

"Mãi sau này tôi mới biết, mọi việc người khác giao cho mình làm, đều cần làm thật tốt, không phải chỉ làm tốt những thứ "thuộc chuyên môn". Mọi việc người khác muốn mình làm, thực chất chính là từng bước giúp mình tài giỏi hơn, rộng lớn hơn về tư duy và quan sát."

Vinalines "bắt tay" doanh nghiệp ngoại làm logistics

Vinalines "bắt tay" doanh nghiệp ngoại làm logistics

17/10/2018 17:35

Vinalines thực hiện nhiều thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm các nước châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

10/09/2018 15:13

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018 là một cú hích mạnh trong việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trung bình mỗi ngày có 263 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Trung bình mỗi ngày có 263 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

29/08/2018 15:21

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng năm 2018 là 63.235 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 8,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 39,2%).

Nhật Bản vững "ngôi vương" về FDI ở Việt Nam

Nhật Bản vững "ngôi vương" về FDI ở Việt Nam

28/08/2018 13:30

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Nhật Bản là quốc gia đầu tư trực tiếp (FDI) lớn nhất vào Việt Nam trong 8 tháng qua với tổng số vốn khoảng 7 tỉ USD, Hàn Quốc 5,16 tỉ USD và Singapore đứng ở vị trí thứ 3 với 3,47 tỉ USD.

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

27/08/2018 15:00

“Các nước phát triển chỉ có 10-12 bộ, đặc biệt Thụy Sĩ chỉ bảy bộ” - cựu Thứ trưởng Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết tại cuộc hội thảo khoahọc về Chính phủ và chính quyền địa phương tổ chức mới đây.

Trở lên trên