MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo sợ chiến tranh thương mại, quỹ 28 tỷ USD của chính phủ Thái Lan tránh xa chứng khoán

14-05-2019 - 16:51 PM | Tài chính quốc tế

Quỹ Hưu trí Chính phủ Thái Lan thận trọng trong mua vào chứng khoán sau đợt giảm mạnh gần đây, do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại, do rất khó dự đoán khi nào biến động kết thúc.

Quỹ tạo ra “lợi nhuận xuất sắc” khoảng 3% trong 4 tháng đầu năm 2019 chủ yếu nhờ tăng nắm giữ chứng khoán vào giai đoạn tháng 12 và tháng 1, Vitai Ratanakorn, tổng thư ký Quỹ Hưu trí Chính phủ Thái Lan, quản lý 28 tỷ USD, nói.

Chiến tranh thương mại có thể ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ nhưng lợi nhuận cả năm hơn 5% là mục tiêu có thể đạt được.

“Không phải vội tăng đầu tư vào chứng khoán lúc này”, Vitai cho biết. “Thị trường tài chính sẽ biến động rất mạnh và khó đoán kết quả cuộc chiến thương mại”.

Lo sợ chiến tranh thương mại, quỹ 28 tỷ USD của chính phủ Thái Lan tránh xa chứng khoán - Ảnh 1.

ÔngVitai Ratanakorn. Ảnh: Bloomberg.

Chứng khoán toàn cầu, từ Mỹ đến Trung Quốc, đều giảm mạnh khi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang, khiến nhà đầu tư không còn mặn mà với tài sản rủi ro. Đây cũng là mối lo chính của các nhà đầu tư vào thị trường mới nổi.

Quỹ Hưu trí Thái Lan, quản lý khoản tiền tiết kiệm nghỉ hưu cho hơn 1 triệu công chức, có lợi nhuận từ đầu tư chỉ 0,2% trong năm 2018, năm tệ nhất kể từ sau lần lỗ 5,2% năm 2008. Dự đoán Mỹ dừng tăng lãi suất đã dẫn đến quyết định tăng nắm giữ cổ phiếu và trái phiếu hồi đầu năm, giúp quỹ sinh lời, theo Vitai.

Lo sợ chiến tranh thương mại, quỹ 28 tỷ USD của chính phủ Thái Lan tránh xa chứng khoán - Ảnh 2.

Tỷ lệ sinh lời của Quỹ Hưu trí Thái Lan kể từ năm 2013.

Quỹ hưu trí Thái Lan đầu tư hơn một nửa số tiền vào trái phiếu chính phủ và công ty trong nước tính đến ngày 31/12/2018. Khoảng 1/5 tổng giá trị quỹ được rót vào cổ phiếu trong nước và quốc tế.

Theo CNBC

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên