MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo sự cố tràn dầu từ tàu chìm do bão số 12

07-11-2017 - 08:03 AM | Xã hội

Hiện đã có những vết dầu loang từ những chiếc tàu hàng bị chìm trên biển Quy Nhơn do cơn bão số 12.

Chiều ngày (6-11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo thiệt hại và biện pháp khắc phục hậu quả do cơn bão số 12 gây ra.

Tại cuộc họp này, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết cơn bão số 12 đổ bộ vào Quy Nhơn với sức gió cấp 10, giật cấp 12, 13 đã gây thiệt hại nặng cho Bình Định. Đặc biệt cơn bão đã đánh chìm 8 tàu và làm mắc cạn 2 tàu hàng đậu tránh trú bão ở phao số 0 Cảng Quy Nhơn. Trong đó, có 2 tàu hàng nước ngoài.

Tỉnh Phú Yên đang tham gia họp trực tuyến về bão số 12

Vụ tai nạn không chỉ làm 10 thuyền viên trên các tàu bị chết, 5 người khác còn mất tích mà nguy cơ rất lớn xảy ra sự cố tràn dầu. "Hiện chúng tôi đang tích cực tìm cách xử lý sự cố tràn dầu. Đã xuất hiện những vết dầu loang trên biển Quy Nhơn" – ông Dũng cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết hiện lực lượng chức năng đã cử các chuyên gia xử lý sự cố tràn dầu từ TP Đà Nẵng vào TP Quy Nhơn để giúp Bình Định xử lý sự cố tràn dầu.

Bão 12 gây thiệt hại nặng cho Nam Trung bộ

Nếu sự cố tràn dầu xảy ra không chỉ đe doạ vùng biển Quy Nhơn mà sẽ đe doạ trực tiếp đến vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của tỉnh Phú Yên là vùng biển thị xã Sông Cầu. Gió mùa đông bắc sẽ chẳng mấy chốc đẩy các vết dầu loang vào vùng nuôi trồng hải sản của Sông Cầu.

Theo Hồng Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên