MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lo-vo-quy-bhxh

Đa số tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH

Đa số tán thành việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH

13/08/2014 13:58

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Lo vỡ quỹ BHXH: Tiến sỹ ủng hộ tăng tuổi hưu... mềm dẻo

Lo vỡ quỹ BHXH: Tiến sỹ ủng hộ tăng tuổi hưu... mềm dẻo

03/06/2014 16:03

Việc tăng tuổi nghỉ hưu phải tùy theo nhóm ngành nghề, đảm bảo được lợi ích của người lao động.

Không đồng tình tăng thu bảo hiểm xã hội

Không đồng tình tăng thu bảo hiểm xã hội

30/05/2014 11:37

Ngày 29-5, tại phiên thảo luận ở tổ về nội dung dự án Luật BHXH (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề nghị tăng thu bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ trút gánh nặng lên người lao động.

Bộ Tài chính: Tăng tuổi hưu vì... tuổi thọ người Việt tăng

Bộ Tài chính: Tăng tuổi hưu vì... tuổi thọ người Việt tăng

29/05/2014 08:51

Chi phí quản lý cho bộ máy BHXH của ta thấp hơn những nước có công nghệ tiên tiến thì không thể nói là bộ máy cồng kềnh.

Tuổi nghỉ hưu tăng lên, lương hưu giảm xuống

Tuổi nghỉ hưu tăng lên, lương hưu giảm xuống

05/05/2014 12:05

Theo dự thảo Luật bảo hiểm xã hội chuẩn bị trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 này, từ ngày 1/1/2015, nhiều người sẽ phải nhận mức lương hưu thấp hơn, trong khi độ tuổi nghỉ hưu được nâng lên.

Lo vỡ quỹ BHXH: Tăng tuổi nghỉ hưu phạm luật nhưng...

Lo vỡ quỹ BHXH: Tăng tuổi nghỉ hưu phạm luật nhưng...

02/05/2014 08:33

Việc kéo dài tuổi nghỉ hưu như trong dự thảo là trái với điều 187 bộ luật Lao động, quy định nam 60, nữ 55.

Nâng tuổi nghỉ hưu: Nữ 60, nam 62 ?

Nâng tuổi nghỉ hưu: Nữ 60, nam 62 ?

25/04/2014 08:21

Từ năm 2020 trở đi, điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của các nhóm đối tượng còn lại cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam.

Tăng tuổi hưu để tránh vỡ quỹ là rất...không ổn!

Tăng tuổi hưu để tránh vỡ quỹ là rất...không ổn!

23/04/2014 07:52

Bộ LĐTB&XH muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ, Bộ Nội vụ lại muốn giảm biên chế. Hai chính sách này tự nó mâu thuẫn nhau.

Trở lên trên