MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ

16-05-2018 - 17:02 PM | Xã hội

Chỉ còn khoảng nửa ngày, trước giờ quận Cầu Giấy thực hiện cưỡng chế phá dỡ nhưng theo ghi nhận của PV báo điện tử Infonet, nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên đường Nguyễn Khánh Toàn vẫn hoạt động bình thường.

Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 1.
Đất dự án cống hóa mương Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe trên phố Nguyễn Khánh Toàn (thuộc quận Cầu Giấy) là đất công, tuy nhiên một số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng 50 năm. Ngay sau đó, khu vực này đã "mọc" lên hàng chục cửa hàng, quán ăn kinh doanh, nhưng hiện nay, những công trình này sắp bị cưỡng chế phá dỡ để thực hiện dự án.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 2.
Theo đó, có 23 cơ sở có công trình vi phạm sẽ bị phá dỡ, trong đó có nhiều nhà hàng, quán kinh doanh, hoạt động nhiều năm nay. Việc cưỡng chế sẽ được tiến hành cho đến khi nào hoàn tất.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 3.
Nhà hàng Moo Beefsteak trên đường Nguyễn Khánh Toàn treo biển dừng hoạt động từ ngày 15/5. Trong 2 ngày gần đây, cửa hàng này đã bắt đầu các hoạt động dọn dẹp cơ sở để hoàn trả mặt bằng.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 4.
Ghi nhận của PV báo điện tử Infonet vào trưa ngày 16/5 (trước ngày cưỡng chế phá dỡ) một số cơ sở kinh doanh sai phạm ở đây đã tự giác phá dỡ, chuyển địa điểm. (Trong ảnh: Địa điểm vườn nướng Ba Voi đã tháo dỡ biển hiệu)
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 5.
Cửa hàng Mộc mạc quán Hà Thành treo thông báo mất điện, bên trong vẫn có một vài vị khách dùng bữa vào buổi trưa. Được biết, để phục vụ cho quá trình cưỡng chế, từ ngày 15/5, Công ty Điện lực Cầu Giấy đã cắt điện toàn bộ khu vực này để phục vụ công tác cưỡng chế, phá dỡ.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 6.
Tuy nhiên, Trung tâm Yamaha Town Minh Anh vẫn hoạt động bình thường trong ngày 16/5.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 7.
Trong khi đó, những cơ sở kinh doanh khác cùng lô 2 Nguyễn Khánh Toàn vẫn hoạt động cầm chừng, nhiều nhân viên vẫn ngồi ngoài đường hướng dẫn và đón khách.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 8.
Một bạn trẻ bị từ chối phục vụ tại cửa hàng KFC do cửa hàng đang dừng hoạt động để dọn dẹp đồ đạc chuyển địa điểm. Mặc dù vậy, các biển hiệu quảng cáo, khuyến mãi vẫn được cửa hàng này trưng bày tại lối vào.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 9.
Những người thu mua ve chai, sắt vụn mua lại vật dụng của các cửa hàng ẩm thực. Chủ một cửa hàng lẩu nướng tại lô 4 - Nguyễn Khánh Toàn cho biết, cửa hàng đã tự dỡ quán, thanh lý đồ đạc từ sáng ngày 16/5.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 10.
Các nhân viên tại Trung tâm thể hình Fitness World đang dọn dẹp, lau rửa kính, nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu di chuyển đồ đạc.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 11.
Cửa hàng cà phê Highland Coffee vẫn hoạt động bình thường trước ngày cưỡng chế phá dỡ.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 12.
Một cửa hàng vật tư điện lạnh, điện gia dụng đã đóng cửa
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 13.
Ngân hàng GPBank treo thông báo chuyển địa điểm 
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 14.
Còn nhà hàng bia Vuvuzela vẫn đón khách vào buổi trưa 16/5.
Loạt nhà hàng, quán nhậu vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn trước giờ G bị phá dỡ  - Ảnh 15.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh đã dán thông báo dừng hoạt động tại cơ sở cũ, chuyển địa điểm về cơ sở mới.

Theo Huy Phạm

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên