MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời hứa của HLV Park Hang-seo với fan Việt Nam sắp thành hiện thực

25-10-2018 - 20:11 PM | Sống

Mới đây, trên trang chủ của FIFA đã công bố BXH FIFA tháng 10 năm 2018, trong đó đội tuyển Việt Nam xếp thứ 102 thế giới, 17 châu Á và số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Cách đây hơn 1 năm, khi mới nhậm chức, HLV người Hàn Quốc hứa với người hâm mộ rằng sẽ đưa đội tuyển xếp trong top 100 thế giới.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 9. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 17 châu Á và vẫn giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á với số điểm 1220 và xếp hạng 102 thế giới. Trước đó, thứ hạng cao nhất mà ĐTQG Việt Nam từng đạt được là xếp hạng 84 thế giới hồi năm 1998.

Cũng theo bảng xếp hạng của FIFA, bóng đá Việt Nam đang bỏ xa kình địch Thái Lan 19 bậc. Đại diện xứ sở chùa Vàng sở hữu số điểm 1154 (kém Việt Nam 66 điểm) và xếp hạng 121 thế giới.

Lời hứa của HLV Park Hang-seo với fan Việt Nam sắp thành hiện thực - Ảnh 1.

Việt Nam giữ nguyên vị trí số 1 Đông Nam Á theo xếp hạng của FIFA.

Philippines là đội tuyển xếp thứ 2 Đông Nam Á với vị trí 114. Singapore cũng từ vị trí 169 tăng lên thành 166. Myanmar vẫn xếp 138. Campuchia, Malaysia, Lào là 3 nước xếp cuối khu vực với các vị trí lần lượt là hạng 169, 171 và 179.

Ở khu vực thế giới, đứng đầu là với 1733 điểm, kế đến là các đội mạnh khác như Pháp, Brazil, Croatia, Anh lần lượt giữ các vị trí trong tốp đầu.

Lời hứa của HLV Park Hang-seo với fan Việt Nam sắp thành hiện thực - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đang gặp thời khi giành được những thành tích ghi vào lịch sử.

Năm 2018 là một năm khá thành công với bóng đá Việt Nam. Tháng 1/2018, U23 Việt Nam lập kì tích giành ngôi Á quân giải U23 châu Á. Đội Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 đã để lại dấu ấn khi lần đầu tiên lọt vào đến bán kết ASIAD. HLV Park Hang-seo cùng các học trò đang giúp bóng đá Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại bản đồ bóng đá khu vực cũng như tăng dần thứ hạng trên so với bóng đá quốc tế.

Tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam được kì vọng sẽ giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, ghi thêm những dấu ấn đậm nét của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi quốc tế.

Theo Vô Ưu

Trí thức trẻ

Trở lên trên