MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luat-gia

Luẩn quẩn điều hành giá xăng dầu

Luẩn quẩn điều hành giá xăng dầu

27/05/2014 08:22

Dù doanh nghiệp (DN) và các bộ chủ quản luôn khẳng định điều hành giá xăng dầu khách quan, minh bạch, nhưng người tiêu dùng vẫn nghi ngại trước tình trạng tăng liên tục, giảm nhỏ giọt.

Giở chiêu 'ma thuật' lách trần giá sữa

Giở chiêu 'ma thuật' lách trần giá sữa

27/05/2014 08:18

Áp giá trần với sữa đã được tính đến từ năm 2008 nhưng thất bại và từng bị lãng quên.

Giá sữa giảm 50 - 70 ngàn: Lời hứa bao giờ hiện thực?

Giá sữa giảm 50 - 70 ngàn: Lời hứa bao giờ hiện thực?

07/05/2014 07:03

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính khẳng định, việc giảm giá sữa từ 50.000-70.000 đồng như Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nói là hoàn toàn có cơ sở.

Áp trần giá sữa: Không đơn giản!

Áp trần giá sữa: Không đơn giản!

05/05/2014 07:28

Việc áp trần giá sữa là đúng đắn và cần thiết, thế nhưng nếu không cẩn trọng sẽ dễ gây bất ổn thị trường.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng quản giá thuốc

Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng quản giá thuốc

27/03/2014 11:06

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3, trong đó có nhiều nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Áp giá trần cho sữa: Cũng chỉ để dọa?

Áp giá trần cho sữa: Cũng chỉ để dọa?

10/03/2014 11:14

Nếu so với các hình thức đăng ký giá, kê khai giá…, việc áp giá trần được xem là giải pháp rắn mặt nhất trước tình trạng ồ ạt tăng giá sữa hiện nay. Nhưng liệu tuyên bố này có thể thực thi được không?

Tự ý tăng giá sữa: Chưa thể kết tội phạm luật?

Tự ý tăng giá sữa: Chưa thể kết tội phạm luật?

02/03/2014 08:44

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính khẳng định rằng, doanh nghiệp sữa tự ý tăng giá trong khi chưa giải trình xong là dấu hiệu vi phạm về giá.

Doanh nghiệp tự định giá trong biên độ từ 0-5% là trái với Luật giá

Doanh nghiệp tự định giá trong biên độ từ 0-5% là trái với Luật giá

03/10/2013 17:19

Cơ chế cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được quyền điều chỉnh giá trong biên độ cho phép vẫn bất lợi cho người tiêu dùng.

Trở lên trên