MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật tổ chức chính phủ

Lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương bộ trưởng

Lương chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương bộ trưởng

05/02/2024 14:38

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện các chính sách để thu hút và trọng dụng người có tài năng, tiếp tục đổi mới chế độ công vụ, công chức

Thủ tướng yêu cầu kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành

Thủ tướng yêu cầu kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành

06/05/2023 09:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 4/5/2023 chỉ đạo khẩn trương rà soát, kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Thanh Long bị Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long bị Chủ tịch nước cách chức Bộ trưởng Y tế

08/06/2022 10:52

Ngày 7-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra Quyết định số 658 /QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định

07/10/2020 11:12

Theo báo cáo của Chính phủ, một số bộ, cơ quan ngang bộ hiện có số Thứ trưởng vượt so với quy định.

Đề xuất giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ

Đề xuất giảm số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ

20/02/2020 09:24

Báo cáo đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục và chuyển nhiệm vụ đào tạo về Bộ Khoa học và Công nghệ; thành lập Bộ Công Thương và Du lịch; Bộ Văn hóa-Thể thao và Thanh niên.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 11 Luật

17/12/2019 07:22

Chiều 16/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ trưởng có thể cho cấp dưới từ chức

Bộ trưởng có thể cho cấp dưới từ chức

22/11/2019 21:18

Luật Tổ chức Chính phủ quy định thẩm quyền của bộ trưởng trong việc cho từ chức đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý là phù hợp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật...

Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh?

Giảm hay giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh?

25/10/2019 11:58

Về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, dự thảo Luật dự kiến 2 phương án tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội xem xét đề xuất bổ sung quyền cho Thủ tướng

Quốc hội xem xét đề xuất bổ sung quyền cho Thủ tướng

25/10/2019 11:23

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền, trong đó có việc bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng.

Sáp nhập văn phòng UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH: Làm sao để vẹn cả đôi đường?

Sáp nhập văn phòng UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH: Làm sao để vẹn cả đôi đường?

23/07/2019 09:09

Trong quá trình thí điểm hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH tại các địa phương đã nảy sinh một số bất cập.

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

15/07/2019 09:30

Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (15/7) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Quyết Tâm: "Nói giảm bao nhiêu tiền khi giảm số lượng đại biểu có gì đó rất đau lòng"

Bà Quyết Tâm: "Nói giảm bao nhiêu tiền khi giảm số lượng đại biểu có gì đó rất đau lòng"

10/06/2019 14:53

"Còn nếu Chủ tịch không chuyên trách sẽ có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách. Như vậy là phù hợp", ông Tân nói, đồng thời cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đại biểu và sẽ tiếp thu, nghiên cứu.

Chuẩn bị điều kiện để sáp nhập một số bộ từ bây giờ

Chuẩn bị điều kiện để sáp nhập một số bộ từ bây giờ

10/06/2019 13:42

GS Lê Minh Thông cho rằng, sửa luật lần này "quên" bàn chuyện sáp nhập bộ ngành là một thiếu sót, cần phải bổ sung, đặt ra từ bây giờ để sắp tới có căn cứ thực hiện.

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều dự án Luật quan trọng

27/05/2019 07:37

Trong các dự án luật được QH thảo luận có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đề xuất giảm một nửa số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

Đề xuất giảm một nửa số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

24/05/2019 15:53

Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý được Chính phủ nêu ra khi trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra trong 19 ngày

16/04/2019 17:30

Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 13/6/2019.

Tài liệu tối mật, tuyệt mật của Việt Nam có thể được giải mật sau bao nhiêu năm?

Tài liệu tối mật, tuyệt mật của Việt Nam có thể được giải mật sau bao nhiêu năm?

11/12/2018 22:31

Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá 14.

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

06/11/2018 07:59

“Biên chế suốt đời” được hiểu như một người đã được tuyển dụng vào biên chế thì nghiễm nhiên được hưởng mọi chế độ, quyền lợi suốt đời, dù họ làm việc có hiệu quả hay không.

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

Quyết tâm hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

28/10/2018 07:28

Việc hợp nhất 3 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND nhằm tinh giản đầu mối, biên chế; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Chính phủ chủ trương bỏ chế độ "công chức suốt đời"

Chính phủ chủ trương bỏ chế độ "công chức suốt đời"

26/10/2018 12:08

Chính phủ kiên quyết xỏa bỏ nạn lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền...

Trở lên trên