MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật tổ chức chính phủ

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

26/10/2018 10:03

Một trong các nguyên nhân là thiếu văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thống nhất trên cả nước.

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

Cần tinh gọn bộ, ngành theo hướng giảm cấp trung gian

27/08/2018 15:00

“Các nước phát triển chỉ có 10-12 bộ, đặc biệt Thụy Sĩ chỉ bảy bộ” - cựu Thứ trưởng Nội vụ Thang Văn Phúc cho biết tại cuộc hội thảo khoahọc về Chính phủ và chính quyền địa phương tổ chức mới đây.

9 người dân nuôi 1 công chức

9 người dân nuôi 1 công chức

27/08/2018 08:59

Bình quân 9 người dân Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách.

Cấp phó càng nhiều, chứng tỏ cấp trưởng yếu

Cấp phó càng nhiều, chứng tỏ cấp trưởng yếu

25/08/2018 17:47

“Cấp phó mà cần càng nhiều thì chứng tỏ cấp trưởng yếu và ngược lại. Như ở Nhật và Singapore, mỗi cơ quan hành chính chỉ có 1 cấp phó”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nêu quan điểm.

Đằng sau đề xuất cắt giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và hàng trăm chi cục thuế quận huyện của Bộ Tài chính

Đằng sau đề xuất cắt giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và hàng trăm chi cục thuế quận huyện của Bộ Tài chính

15/05/2018 11:10

Trong 6 Phó Tổng cục trưởng, có 1 người đã đến tuổi nghỉ hưu, 1 người khác đang kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. Ở các quận huyện, từ năm 2018 đến 2020, chi cục thuế có số thu nhỏ hơn 50 tỷ đồng/năm (trừ nguồn thu từ sử dụng đất), khoảng cách gần nhau (10-20km) sẽ sáp nhập để giảm bộ máy quản lý.

Trình phương án giảm 2 phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Trình phương án giảm 2 phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

24/04/2018 16:59

Nếu dự thảo được thông qua, Tổng cục Thuế sẽ chỉ còn 4 Phó tổng cục trưởng thay vì 6 phó tổng cục trưởng như hiện nay...

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

24/11/2017 16:51

Với 94,5% đại biểu tán thành, chiều 24/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền buồn vì nhiều lãnh đạo dân gọi không nghe

ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền buồn vì nhiều lãnh đạo dân gọi không nghe

10/02/2016 16:48

Dù chất vấn các vấn đề gai góc, động chạm tới các cơ quan, bộ ngành nhưng đại biểu Nguyễn Bá Thuyền không hề nao núng, gặp sức ép vì phía sau là sự ủng hộ của cử tri, nhân dân.

Cần những “tư lệnh” quyết đoán

Cần những “tư lệnh” quyết đoán

05/02/2016 11:03

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cách chức còn xa lạ, phức tạp là do chúng ta đang vận hành một nền công vụ… khó quy trách nhiệm

Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực

Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực

30/12/2015 15:20

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

10 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

10 luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

24/12/2015 09:23

Từ ngày 01/01/2016 Luật bảo hiểm xã hội, Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch, Luật tổ chức Chính Phủ, Luật nghĩa vụ quân sự… là một số luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành

Từ năm tới, Thủ tướng được trao thêm quyền

Từ năm tới, Thủ tướng được trao thêm quyền

18/07/2015 09:19

Được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 17/7, Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2016.

Bổ sung trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ

19/06/2015 10:54

Với 410 phiếu thuận, 6 không tán thành và 17 không biểu quyết, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua sáng 19/6

Lạm cấp Phó: Do cảm tình, nể nang mà ban phát chức vụ cho nhau?

Lạm cấp Phó: Do cảm tình, nể nang mà ban phát chức vụ cho nhau?

14/06/2015 07:15

Theo ông Lê Quang Thưởng, một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chức Phó như hiện nay là do cảm tình, nể nang mà ban phát chức vụ cho nhau.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

08/06/2015 10:23

Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII

20/05/2015 08:15

Ngày 20/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình. Theo chương trình, kỳ họp này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/6/2015.

Thủ tướng được đề nghị bổ sung quyền nào?

Thủ tướng được đề nghị bổ sung quyền nào?

10/05/2015 14:23

Sau rất nhiều tranh luận của đại biểu và giải trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) mới nhất.

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

17/04/2015 17:20

Các dự luật phải làm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Cấp phó: Thừa hay thiếu?

Cấp phó: Thừa hay thiếu?

17/04/2015 10:00

Thảo luận Luật tổ chức Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị "cứng hóa" số lượng Thứ trưởng để xử lý tình trạng lạm phát cấp phó như hiện nay

Không quy định cứng số phó thủ tướng

Không quy định cứng số phó thủ tướng

16/04/2015 10:19

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) chiều 15/4, một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ số lượng phó thủ tướng trong luật.

Trở lên trên