MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lương thực miền nam

7 doanh nghiệp Việt vừa trúng gói thầu lớn 500.000 tấn gạo của Indonesia

7 doanh nghiệp Việt vừa trúng gói thầu lớn 500.000 tấn gạo của Indonesia

01/02/2024 14:20

Các doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 2/3 gói thầu nhập khẩu gạo 500.000 tấn của Indonesia theo công bố từ Bulog.

Người dân 'đất vàng' ở TP.HCM: Những ngày còn lại mong được sống nơi khang trang

Người dân 'đất vàng' ở TP.HCM: Những ngày còn lại mong được sống nơi khang trang

16/11/2023 13:00

Nguyên lãnh đạo Vinafood 2 và Việt Hân bị khởi tố, khu đất được Nhà nước thu hồi, 30 hộ dân sống trên đất vàng tiếp tục rơi vào bế tắc.

Công an TP HCM khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Công an TP HCM khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

27/10/2023 09:59

Liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng 2 lô đất vàng ở quận 1, Công an TP HCM đã khởi tố 2 bị can.

Cả thập kỷ buôn gạo thua lỗ ròng rã, vừa có chút lãi trở lại, cổ phiếu Vinafood 2 đã tăng “bốc đầu” 300% chỉ trong 2 tuần

Cả thập kỷ buôn gạo thua lỗ ròng rã, vừa có chút lãi trở lại, cổ phiếu Vinafood 2 đã tăng “bốc đầu” 300% chỉ trong 2 tuần

07/08/2023 14:35

Hiện, VSF đang giao dịch tại mức 32.700 đồng/cp, tăng trần phiên thứ 10 liên tiếp, tương ứng mức tăng trưởng 300% thị giá và tăng hơn 6.600 tỷ vốn hoá chỉ trong 2 tuần. Đây cũng là mức cao nhất của VSF kể từ khi niêm yết.

Tranh cãi quanh chuyện "mì hai  tôm" Miliket 3-4 chục năm không đổi bao bì: Người chê lỗi thời, kẻ bênh "nhìn một cái nhận ra ngay"

Tranh cãi quanh chuyện "mì hai tôm" Miliket 3-4 chục năm không đổi bao bì: Người chê lỗi thời, kẻ bênh "nhìn một cái nhận ra ngay"

11/02/2023 16:13

Mì ăn liền Miliket trong giai đoạn thập niên 80, 90 thế kỷ trước nổi tiếng đến mức hình ảnh hai con tôm chụm đầu vào nhau in ngoài bao bì đã trở thành biểu tượng, thậm chí trở thành danh từ chung cho các loại mì ăn liền tại Việt Nam.

Ông lớn lúa gạo Vinafood 2 lỗ 8 quý liên tiếp, tổng lỗ vượt 2700 tỷ đồng

Ông lớn lúa gạo Vinafood 2 lỗ 8 quý liên tiếp, tổng lỗ vượt 2700 tỷ đồng

18/12/2021 08:46

Vinafood 2 lỗ liên tiếp 8 quý đẩy lỗ luỹ kế lên tới 2.702 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng cao lên 2.127 tỷ đồng do xuất khẩu gặp vấn đề.

Trong tháng 10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ đề án phục hồi kinh tế

Trong tháng 10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ đề án phục hồi kinh tế

14/09/2021 17:02

“Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết, cần đảm bảo có thể triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát; trong đó, tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm của địa phương và vùng”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Chính sách nhập khẩu gạo thay đổi, nửa đầu năm 2020 Vinafood II tăng gấp 3 lần mức lỗ lên hơn 160 tỷ đồng

Chính sách nhập khẩu gạo thay đổi, nửa đầu năm 2020 Vinafood II tăng gấp 3 lần mức lỗ lên hơn 160 tỷ đồng

08/09/2020 17:58

Được biết, Vinafood II hiện là công ty sản xuất gạo lớn nhất nước và sở hữu cổ phần tại hàng loạt công ty con. Năm 2018, Công ty chính thức cổ phần hoá và chuyển hình thức hoạt động sang CTCP.

Cựu chủ tịch Sabeco làm chủ tịch Vinafood II

Cựu chủ tịch Sabeco làm chủ tịch Vinafood II

03/03/2020 10:46

Ông Võ Thanh Hà (sinh năm 1974) từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB), trước khi chính thức miễn nhiệm vào tháng 4/2018 thời điểm ThaiBev đưa người vào HĐQT.

Nhờ khoản lợi nhuận khác, Vinafood 2 có lãi quý 3 gần 14 tỷ đồng

Nhờ khoản lợi nhuận khác, Vinafood 2 có lãi quý 3 gần 14 tỷ đồng

08/11/2019 13:49

Các chi phí phát sinh trong quý 3 ở mức khá cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinafood 2 trong kỳ ghi âm hơn 21 tỷ đồng.

Tiêu thụ gạo trong và ngoài nước chậm, công ty mẹ Vinafood II (VSF) báo lỗ 74 tỷ đồng sau 9 tháng

Tiêu thụ gạo trong và ngoài nước chậm, công ty mẹ Vinafood II (VSF) báo lỗ 74 tỷ đồng sau 9 tháng

29/10/2019 22:46

Vinafood II cho biết do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo Việt Nam 9 tháng đầu năm nay trầm lắng và tiêu thụ nội địa của chậm, nhu cầu rất yếu, giá chào mua đưa ra thấp so với giá thành dẫn đến kinh doanh thua lỗ.

Cà Mau bán nhà đắc địa giá bèo nhưng chẳng ai dám mua

Cà Mau bán nhà đắc địa giá bèo nhưng chẳng ai dám mua

24/05/2019 21:40

Căn nhà hai tầng nằm ngay trung tâm chợ sầm uất với giá hơn 1,3 tỉ nhưng chẳng ai dám mua.

Vinafood 2 lỗ gần 1.500 tỷ vì hàng tồn kho "bốc hơi" và nhiều giao dịch khống khó thu hồi

Vinafood 2 lỗ gần 1.500 tỷ vì hàng tồn kho "bốc hơi" và nhiều giao dịch khống khó thu hồi

22/05/2019 09:23

Ngay sau khi chuyển sang hình thức công ty cổ phần, Vinafood 2 phải trích lập dự phòng phải thu và tài sản thiếu chờ xử lý gần 1.200 tỷ đồng.

Gạo Việt trúng hợp đồng tỉ USD xuất sang Philippines

Gạo Việt trúng hợp đồng tỉ USD xuất sang Philippines

19/09/2018 07:40

Theo trang Inquirer.net (Philippines), Tập đoàn AgriNurture (ANI) của nước này đã ký một thỏa thuận độc quyền mua 2 triệu tấn gạo của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VinaFood 2) có giá trị gần 1 tỉ USD, bắt đầu từ năm nay.

Nhiều "ông lớn" Nhà nước bị điểm danh vì sai phạm hàng chục nghìn m2 đất

Nhiều "ông lớn" Nhà nước bị điểm danh vì sai phạm hàng chục nghìn m2 đất

28/05/2018 12:14

195 nghìn m2 là tổng diện tích có vi phạm của TCT Lương thực miền Nam và một số đơn vị thành viên. Hay tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và 20 đơn vị thành viên, vẫn còn tồn tại hơn 41 nghìn m2 chưa có hố sơ pháp lý liên quan.

Cần xóa đặc quyền của VFA

Cần xóa đặc quyền của VFA

31/03/2018 09:27

TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), cho rằng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) chỉ là hiệp hội của doanh nghiệp xuất khẩu và chỉ đại diện cho quyền lợi của doanh nghiệp lớn.

22 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” – họ là ai?

22 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” – họ là ai?

03/03/2018 11:30

Theo nguồn tin của PV Lao Động, có 22 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là các tập đoàn, tổng công ty (TCty) có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Trong số này, có những “ông lớn” với “binh hùng, tướng mạnh”.

Trở lên trên