MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia chính thức phá sâu kỷ lục của Việt Nam tại AFF Cup 2018

25-11-2018 - 08:25 AM | Sống

Việt Nam sẽ không có cơ hội vượt qua kỷ lục mà Malaysia lập được tại SVĐ Bukit Jalil.

Ngoài việc đánh bại Myanmar 3-0 để giành tấm vé vào bán kết, Malaysia còn lập một kỷ lục nữa trên sân Bukit Jalil. Theo thông báo từ BTC, tổng cộng 83.777 người hâm mộ đã tới sân theo dõi trận đấu, vượt xa con số 40.000 của Việt Nam.

Khán giả Malaysia phủ vàng các khán đài bằng áo đấu, khăn, cờ và nhiều vật dụng khác. Họ tạo nên bầu không khí sôi sục, góp phần giúp đội nhà thi đấu đầy hưng phấn và giành trọn 3 điểm.

 Malaysia chính thức phá sâu kỷ lục của Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

CĐV Malaysia đến chật kín sân

 Malaysia chính thức phá sâu kỷ lục của Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Màu vàng là màu chủ đạo của CĐV Malaysia.

 Malaysia chính thức phá sâu kỷ lục của Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Cầu thủ Malaysia cảm ơn các CĐV

 Malaysia chính thức phá sâu kỷ lục của Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Những khán đài được nhuộm vàng.

Kỷ lục của Malaysia rất khó bị phá, bởi sân Bukit Jalil nằm trong số các SVĐ nhiều chỗ ngồi nhất thế giới. Trước đây Đông Nam Á có sân Gelora Bung Karno từng chứng kiến hơn 100.000 CĐV. Nhưng hiện sân này chỉ còn 77.193 chỗ ngồi và Indonesia cũng đã bị loại sớm.

Việc không phải thi đấu trên sân Bukit Jalil tại vòng bảng AFF Cup 2018 có thể coi là lợi thế cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, giả sử 2 đội có tái ngộ trong trận chung kết, đoàn quân áo đỏ cũng không cần quá lo lắng.

Lần gần nhất hành quân đến Bukit Jalil, Việt Nam từng đánh bại Malaysia 2-1 với các bàn thắng của Văn Quyết và Huy Toàn.

Theo Lupo

Trí thức trẻ

Trở lên trên