MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!

15-06-2018 - 18:47 PM | Sống

Là sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang sức đỉnh cao, RM 71-01 chính là món quà đầy trân trọng thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ dành cho các quý cô.

RM 71-01 Automatic Tourbillon Talisman lần đầu xuất hiện tại nhà hàng Palais de Tokyo’s swanky Monsieur Bleu ở Paris. Không giống như những lần ra mắt thông thường khác, mẫu đồng hồ mới nhất từ Richard Mille được giới thiệu như một bộ sưu tập gồm 10 chiếc, giá trị vào khoảng 404.733 USD. Sẽ chỉ có 5 phiên bản như thế được tung ra, với những chiếc đồng hồ độc nhất được trang trí từ ngọc trai, mã não và kim cương.

RM 71-01 cũng đánh dấu bộ sưu tập đầu tiên được giám sát từ A đến Z bởi Cécile Guenat – Giám đốc phụ trách phân khúc đồng hồ cho nữ giới của Richard Mille.

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên Richard Mille chứng tỏ mình dành cho phụ nữ một sự quan tâm và trân trọng bậc nhất thông qua những mẫu đồng hồ trang sức, nhưng mỗi phiên bản mới lại là một sự đột phá không tưởng. Với RM 71-01, bên cạnh việc là một chiếc đồng hồ vô cùng tinh xảo không khác một chiếc vòng quý thì nó còn ẩn chứa một bộ máy tourbillon tự động hoàn toàn mới, với độ mỏng lý tưởng, song vẫn giữ được hiệu năng chuẩn xác.

Phải mất đến 3 năm, RM 71-01 mới được công bố, điều này chứng tỏ sự nghiêm túc của nữ giám đốc trẻ Cécile Guenat. Trước khi đến với Richard Mille, cô từng làm việc tại một nhà kim hoàn ở Lausanne, sau đó hợp tác với một nhà thiết kế trang sức đến từ London nơi cô thiết kế một loạt bộ sưu tập cho những nhà thiết kế thời trang cao cấp và các thương hiệu nổi tiếng.

Tuy cha là một đồng cổ đông của Richard Mille nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ làm việc trong lĩnh vực chế tác đồng hồ cho đến khi cô nhận được lời mời từ thương hiệu đồng hồ Thụy Sý. Bởi khi đó họ đang cần một làn gió mới, một sự thay đổi đột phá, tạo bạo trong mảng đồng hồ - trang sức dành cho nữ giới.

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 2.

Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nữ trang chính là nền tảng để cô thiết kế và cho ra đời một chiếc đồng hồ vừa kỹ thuật lại vừa tinh xảo như một món trang sức. Nếu nghiên cứu kỹ bạn sẽ nhận ra, chiếc đồng hồ này có những dấu ấn của những tác phẩm thuộc nền văn hóa bộ lạc Tribal như mặt nạ, tượng điêu khắc châu Phi… Sự đối lập, cân xứng, tương phản và những hình tượng thần thánh là cảm hứng nghệ thuật giúp Guenat thiết kế nên mẫu đồng hồ mới này.

Với tổng cộng 10 phiên bản khác nhau cho phần vỏ mặt đồng hồ, Guenat muốn người mua nhận được trải nghiệm như “tậu” về một bộ sưu tập trang sức thực sự. Nhiệm vụ của người thiết kế là phải tôn vinh được bộ máy cơ bằng việc tạo ra những set kim cương và đá quý có một không hai. Một đỉnh cao thị giác mới tạo ra bởi những viên đá lấp lánh, hình dáng của phần mặt đồng hồ là sự kết hợp của hai thế giới hoàn toàn khác biệt giữa đương đại và truyền thống.

Vì thế, cô đã phải làm việc rất nhiều với đội ngũ kỹ sư kỹ thuật để đặt cỗ máy Tourbillon phức tạp gọn gàng bên trong bộ vỏ hẹp và cong của RM 037, nhưng vẫn đảm bảo được tất cả những tiêu chuẩn về hiệu năng cho dù đó là về tính chính xác, hiệu suất lên cót hay độ chống sốc.

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 3.
Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 4.

Nói về phần kỹ thuật của RM 71-01, đây chính là bộ máy Tourbillon tự động đầu tiên do hãng sản xuất. Với cỗ máy Tourbillon này, Richard Mille sử dụng CRMT1, bộ máy in-house tourbillon đầu tiên của thương hiệu. Sở hữu thiết kế tonneau lộ cơ, độ dày không quá 6.2mm và nặng vỏn vẹn 8 grams, bộ máy CRMT1 – trái tim đặt bên trong lớp vỏ vàng trắng hoặc vàng hồng – được chế tạo bằng Titanium cấp độ 5. Kết cấu của bộ máy rất chặt chẽ, đủ để ẩn xuống và đưa phần mặt, kim đồng hồ và các phiên bản set đá ra đằng trước mà không hề phô trương và vẫn giữ được độ chính xác gần như tuyệt đối dù đeo liên tục trong ngày.

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 5.

RM 71-01 chính là một minh chứng cho sự hợp tác hài hòa của những con người tài hoa, từ những nghệ nhân trang sức, các nhà chế tác đồng hồ và các kĩ sư chế tạo mặt đồng hồ… Từng set đá trên mặt đồng hồ đều được sắp xếp một cách có hệ thống, kéo dài từ những đường vector bên trong bộ chuyển động.

Các phần mặt đồng hồ có độ dày 0.9mm này đều được đính kim cương thủ công. Bộ phận này là một thử thách vô cùng lớn, yêu cầu vô vàn kĩ thuật hoàn thiện cần phải thực hiện: bắn cát, đánh bóng, vát cạnh… tất cả trên một diện tích nhỏ bé có kết cấu tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau.

Mẫu đồng hồ tourbillion mới của Richard Mille: Có giá hàng trăm nghìn đô, sản xuất giới hạn và dành riêng cho phái đẹp!  - Ảnh 6.

Phần viền đồng hồ được tôn lên bởi những set đá kim cương có kích thước, số lượng và hình dáng không giống nhau tùy theo mỗi phiên bản. Phần mặt sau đồng hồ được chạm khắc trên bề mặt bóng mờ, tạo độ tương phản rõ nét với ánh sáng phản chiếu từ những viên kim cương và bề mặt bóng gương trên hầu như tất cả các bộ phận khác.

Với RM 71-01, có thể thấy Richard Mille không hề nói quá khi đề cập đến phân khúc khách hàng nữ giới trong ‘tham vọng’ mở rộng thị trường của mình. Với những giá trị kỹ thuật cơ học và chế tác đồng hồ vốn vẫn luôn nằm trong DNA của Richard Mille, tin chắc hãng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa mà RM 71-01 chỉ là bước khởi đầu.

Minh An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên