MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay chở 103 người lao xuống đất, hành khách thoát chết thần kỳ

01-08-2018 - 09:21 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào khi chiếc máy bay phản lực chở khách Embraer E190 lao xuống một cánh đồng ở Mexico.

Theo thông báo chính thức, ít nhất 49 người đã được đưa tới bệnh viện sau khi máy bay lao xuống cánh đồng ở miền tây bắc Mexico. Tai nạn xảy ra không lâu sau khi máy bay cất cánh. Phi cơ gặp nạn là chiếc máy bay phản lực Embraer E190 do hãng hàng không Aeromexico khai thác. Khi tai nạn xảy ra, trên máy bay có 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

"Aeromexico xác nhận một vụ tai nạn xảy ra ở Durango và chúng tôi đang làm việc để xác minh thông tin cũng như đưa ra các chi tiết", hãng hàng không của Mexico cho hay. Cả hãng hàng không và chính quyền địa phương đều cho biết chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

"Người bị thương nặng nhất là phi công. Phần lớn hành khách đều có thể tự mình rời khỏi máy bay sau khi tai nạn xảy ra", một quan chức Mexico nói với Foro TV.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một tiếng nổ lớn trước khi máy bay đâm xuống đất. Tai nạn xảy ra ở khu vực cách sân bay quốc tế General Guadalupe Victoria, nằm tại Durango khoảng 10 km. Máy bay đang thực hiện lộ tình tời Mexico City và gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Grupo Aeroportuario Centro Norte, đơn vị chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của sân bay General Guadalupe Victoria, dẫn báo cáo sơ bộ cho biết nguyên nhân tai nạn có thể bắt nguồn từ điều kiện thời tiết xấu. Các quan chức và nhân chứng cũng cho biết chiếc phi cơ gặp nạn sau khi cất cánh trong một cơn bão.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Hệ thống Bảo vệ Thường dân Quốc gia và các bộ ngành theo sát diễn biến vụ tai nạn xảy ra ở Durango".

Các nhà phân tích hàng không cho biết Embraer E190 là máy bay hoạt động trong phạm vi ngắn nhưng có một kỷ lục đáng nể về độ an toàn.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên