MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mercedes-Benz đã làm thế nào để đưa nguyên chiếc G-Class vào khối hổ phách như thế này?

30-05-2018 - 16:18 PM | Sống

8.892 giờ là thời gian mà Mercedes-Benz cần để chế tạo ra khối hổ phách với trái tim là chiếc G-Class 1979

8.892 giờ là thời gian mà Mercedes-Benz cần để chế tạo ra khối hổ phách với trái tim là chiếc G-Class 1979

Có lẽ những ai theo dõi buổi ra mắt trực tiếp của dòng G-Class 2019 tới từ Mercedes-Benz vào tháng 1 năm nay đều không thể quên được hình ảnh chiếc SUV nằm lơ lửng giữa khối nhựa thông epoxy. Tuy nhiên có lẽ hiếm ai biết thương hiệu Đức đã phải cầu kỳ tới mức nào để tạo ra thành quả này.

Có tên "Khối hổ phách", thực chất hộp khối kỳ lạ này được thương hiệu Đức tạo thành từ chiếc G-Class 280 GE 1979 cùng 40.708 lít nhựa thông epoxy với tổng trọng lượng lên tới 52 tấn.

Theo thông tin được Mercedes-Benz vừa hé lộ, họ đã mất tới gần 9.000 giờ (90 ngày) làm việc liên tục để tạo nên khối hổ phách dài 5,5m, rộng 2,55m và cao 3,1m này. Sau đó, hãng đã phải vận chuyển thành quả của mình hơn 4.000 dặm từ Hamburg, Đức tới Detroit, Mỹ để tham dự sự kiện hồi đầu năm. Kể từ đó đến nay, khối hổ phách đã đồng hành cùng Mercedes-Benz tại rất nhiều sự kiện ra mắt ở các thị trường khác nhau trên toàn cầu.

Trên phiên bản 2019, Mercedes-Benz đã mở rộng dòng sản phẩm G-Class ra ngoài giới hạn thông thường với cấu hình G63 ra mắt tại triển lãm Geneva vào tháng 3 vừa qua. Chiếc SUV hiệu suất cao đã bắt đầu được lắp ráp tại Áo và chuẩn bị có thêm các phiên bản G63 S cùng Maybach. Các phiên bản G-Class chạy diesel sẽ bắt đầu được bán ra tại châu Âu vào cuối năm nay.

Hiện, thế hệ trước của G-Class vẫn được Mercedes-Benz bán ra tại một số thị trường như Đức, Australia và Trung Đông với tên gọi G-Class Professional xây dựng dựa trên MY 1990.

Tham khảo: Motor1

Theo Quang Phong

Trí thức trẻ

Trở lên trên