MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Money Week: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang siêu rẻ

Tạp chí tài chính bán chạy nhất tại Anh, đã đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang siêu rẻ, đồng thời gợi mở cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam thông qua một quỹ của SSI AM.

Trong một bài viết đăng trên MoneyWeek ngày 26/5, bà Merryn Somerset Webb, chủ biên của MoneyWeek, đã đưa ra những đánh giá mới tích cực về thị trường Việt Nam, sau khi hồi tháng 10 năm ngoái từng nhận cổ phiếu Việt Nam là “Bài học về giá trị cho các thị trường phát triển”.

Bà Merryn Somerset Webb, chủ biên trang MoneyWeek

Theo chủ biên của trang MoneyWeek này, thị trường chứng khoán của Việt Nam đang siêu rẻ, với gần 400 cổ phiếu có tỷ lệ P/E dưới 10 lần, khoảng 50% các công ty giao dịch dưới giá trị sổ sách, và cổ tức có lợi suất bình quân gần 4%.

Một tin tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, theo bà Merryn, là việc Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSI AM) sắp cho ra mắt một quỹ mở vào tháng 6 tới, trong đó các nhà đầu tư có thể mua bán trên hầu hết các sàn giao dịch tại Anh.

Quỹ mới này có tên Vietnam Value and Income Fund (Quỹ giá trị và Thu nhập Việt Nam), sẽ tập trung đầu tư vào những cổ phiếu có định giá thấp và chưa được nghiên cứu trong một thị trường còn đang rẻ tại Việt Nam.

SSI AM hiện có 2 quỹ tại Việt Nam và cả hai đều đang có những con số rất khả quan, trong đó Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững (SSI-SCA) hiện đạt mức tăng trưởng 14% kể từ khi thành lập vào tháng 9/2104 dù thị trường chung giảm 12% và một quỹ hoạt động tốt thứ hai trên thị trường (VN Holding Ltd) chỉ tăng 7%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài khó có thể đầu tư vào một trong 2 quỹ đó vì một quỹ dành cho các nhà đầu tư trong nước và một dành cho các nhà đầu tư tổ chức.

Quỹ mới này có quy mô khoảng 200 triệu USD. SSI AM dự kiến danh mục cổ phiếu đầu tư sẽ có mức lợi suất trung bình khoảng 5,5%, P/E trung bình khoảng 9 lần và mức P/B trung bình khoảng 1,6 lần.

Mặc dù quỹ mới sẽ không quá rẻ, với mức phí quản lý và phí hoạt động khoảng 1%, nhưng bà Merryn cho rằng các nhà đầu tư không nên quá lo ngại nếu nó hoạt động tốt như các quỹ trước đây của SSI.

Ngoài ra, khi xét đến tiềm năng của thị trường Việt Nam, bà Merryn Somerset Webb cho rằng đây là quốc gia có dân số trẻ và có giáo dục tốt, với độ tuổi trung bình là 29 tuổi và tỷ lệ biết chữ đạt 94,5%.

Việt Nam cũng đã trở thành trung tâm sản xuất tại Châu Á, và tiêu dùng trong nước cũng đang tăng nhanh, từ 46 tỷ USD trong năm 2012 lên mức dự kiến 940 tỷ USD vào năm 2030. Lạm phát và lãi suất đang ở mức hợp lý, lần lượt là 3 % và 5%, trong khi tăng trưởng GDP đạt gần 7%.

Theo Trung Nghĩa

Người đồng hành

Trở lên trên