MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cá nhân vừa mua gần 20 triệu cổ phiếu PTL, trở thành cổ đông lớn của Petroland

Trong khi đó Phó Giám đốc Petroland lại vừa đăng ký bán sạch hơn 15 triệu cổ phiếu.

Bà Trần Thị Ngọc Cư, một nhà đầu tư cá nhân, vừa thông báo đã mua vào hơn 19,6 triệu cổ phiếu PTL của CTCP Đầu tư hạ tầng đô thị Dầu khí (Petroland), tương ứng 19,63% tống số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của Petroland. Giao dịch thực hiện ngày 29/11/2019. Trước giao dịch bà Cư không sở hữu cổ phiếu PTL nào.

Giá mua không được công bố. Tuy nhiên cũng trong ngày 29/10 có hơn 37 triệu cổ phiếu PTL được giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 6.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó cũng trong ngày 29/10 cổ phiếu PTL đã bất ngờ giảm sàn sau nhiều phiên tăng điểm ấn tượng, về mức 5.300 đồng/cổ phiếu – thấp hơn nhiều so với giá thỏa thuận cùng ngày.

Phiên giao dịch cuối tháng 10 vừa qua, ngày 31/10/2019 cổ phiếu PTL lại tiếp tục giảm sàn về quanh mức 5.000 đồng/cổ phiếu.

Một cá nhân vừa mua gần 20 triệu cổ phiếu PTL, trở thành cổ đông lớn của Petroland - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu PTL trong 1 năm gần đây.

Tạm tính theo mức giá 6.000 đồng/cổ phiếu, bà Ngọc Cư đã chi khoảng 117 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.

Trước đó ông Đinh Việt Thanh, Phó giám đốc của Petroland đã đăng ký bán toàn bộ hơn 15 triệu cổ phiếu đang sở hữu giai đoạn từ 29/10 đến 27/11/2019. Ngày 29/10 khi bà Ngọc Cư mua vào cũng là phiên đầu tiên ông Thanh được bán ra. Hiện tại ông Đinh Ngọc Thanh chưa báo cáo kết quả giao dịch.

Ngoài ra cũng trong ngày 29/10 ông Nguyễn Văn Hạnh, thành viên HĐQT cũng bán thỏa thuận toàn bộ 587.000 cổ phiếu PTL.

Mai Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên