MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cá nhân vừa trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn với giá trị sở hữu hơn 250 tỷ đồng

Ông Thanh đã bỏ thêm xấp xỉ 9 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn.

Một nhà đầu tư cá nhân, ông Lâm Quang Thanh, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn.

Theo đó, ngày 8/12 vừa qua, ông Thanh đã mua vào 162.200 cổ phiếu VHC, nâng lượng sở hữu cổ phiếu này từ hơn 4,49 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,86%) lên 4.652.880 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hàn của Vĩnh Hoàn, và trở thành cổ đông lớn của VHC.

Trong ngày 8/12, ngày ông Thanh mua vào, cổ phiếu VHC đã giảm nhẹ, đóng cửa ở mức giá 55.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ông Thanh đã bỏ thêm xấp xỉ 9 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Vĩnh Hoàn.

Và hiện tạm tính theo thị giá hiện tại, số cổ phiếu VHC ông Thanh đang sở hữu có giá trị lên tới 250 tỷ đồng.

Cổ phiếu VHC đã tăng mạnh tư đầu năm đến nay, đạt đỉnh 63.400 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhưng sau đó giảm nhiệt, và có lúc giảm sâu đến mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đã nhanh chóng phục hồi lại quanh vùng giá 54.000 đồng/cổ phiếu.

Thạch Lâm

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên