MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một mình tin vào Trump, nhà đầu tư này đã đặt cược 1 tỷ USD vào cổ phiếu trong phiên hôm qua

10-11-2016 - 13:05 PM | Tài chính quốc tế

Carl Ichan – nhà đầu tư duy nhất lên tiếng ủng hộ Trump hồi tháng 9/2015 và được nhắc tên là Bộ trưởng Bộ Tài chính tiềm năng cho biết: “Kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát nguy. Tuy nhiên, Trump được chọn lựa là một tin tích cực, chứ không phải tiêu cực".

Tối ngày bầu cử - khi thị trường vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì một nhà đầu tư tỷ phú đã sẵn sàng để mua vào. Trong khi Donald Trump đang ăn mừng chiến thắng bất ngờ và các chỉ số tương lai trên sàn chứng khoán rơi thẳng đứng, Carl Icahn đã trở về nhà và chuẩn bị cho một ngày giao dịch bận rộn.

Rời bữa tiệc của Tổng thống-mới-được-bầu vào khoảng tờ mờ sáng, ông muốn ngay lập tức đổ thêm 1 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Mỹ. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông cho biết: “Thị trường thật ngớ ngẩn".

Nổi tiếng với sự lạnh lùng và tham vọng đầu cơ bằng mọi giá, ông Icahn – năm nay 80 tuổi – được mệnh danh là nhà đầu cơ vĩ đại nhất phố Wall.

“S&P có tính thanh khoản cao – một mức thanh khoản không thể tin được – thế giới đang ngày càng điên loạn. Tối hôm qua là một đêm tuyệt vời, thế giới đang hoảng loạn vô cớ”, Icahn nói.

Trong buổi tối ngày 8/11 (theo giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tương lai rơi thẳng đứng 5%, kích hoạt lên cơ chế giới hạn giao dịch tự động để hạn chế đà giảm sâu. Tuy nhiên, cho đến 9:30 sáng tại New York (sau khi thị trường mở cửa được 30 phút), các chỉ số chính bắt đầu tăng ngược trở lại. Trong cả ngày 9/11, S&P 500 tăng gần 1,4%.

Icahn cũng cho biết ông sẽ "nốc sạch" các giao dịch đầu cơ trong tối qua, sau khi nói rằng ông đã đầu cơ nhiều hơn bao giờ hết.

Ichan – nhà đầu tư duy nhất lên tiếng ủng hộ Trump hồi tháng 9/2015 và được nhắc tên là Bộ trưởng Bộ Tài chính tiềm năng cho biết: “Kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát nguy. Tuy nhiên, Trump được chọn lựa là một tin tích cực, chứ không phải tiêu cực”.

Trả lời CNBC trước đó, Icahn khẳng định lại rằng ông không có hứng thú với chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính quyền của Trump. “Tôi không cho rằng mình phù hợp với vị trí trong Washington. Tôi không phải là người có tính xây dựng. Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ làm việc cho ai cả”.

Năm ngoái, ông Ichan miêu tả Trump là ứng viên duy nhất dám nói lên những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế và không thay đổi lập trường ủng hộ Donald Trump từ những ngày đầu đến giờ.

Hôm qua, nhà đầu tư khét tiếng nhất phố Wall lại một lần nữa kêu gọi giới chức nên dỡ bỏ bớt quy định như Đạo luật Dodd-Frank đối với phố Wall. Theo ông, đó là điều cần thiết. Các công ty cần phải được chính phủ đứng về phía họ để tăng đầu tư vào tài sản và thúc đẩy năng suất.

Một lần nữa, ông thúc giục chính phủ cần có những biện pháp kích thích tài khóa, đặc biệt là tập trung vào cơ sở hạ tầng và giảm thuế để khuyến khích các công ty của Mỹ đem tiền về nước. Ông cũng đồng tình quan điểm với Trump rằng Fed đã lỡ bước để bắt đầu tăng lãi suất.

Tháng 9 năm ngoái, Carl Icahn đăng một video lên trang web cá nhân và chỉ trích “cơ chế hoạt động khác thường sẽ tồn tại ở cả Washington và trong phòng họp của các doanh nghiệp”.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên