MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một năm sau hoán đổi công nợ, 2 chủ nợ cũ của PVCL đã bán gần nửa số cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính

12-09-2017 - 07:19 AM | Doanh nghiệp

Một năm trước 2 chủ nợ này đã nhận 6,5 triệu cổ phiếu CCL để hoán đổi số công nợ tổng cộng 65 tỷ đồng với PVCL.

Ông Huỳnh Minh Quân, một nhà đầu tư cá nhân vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CCL của CTCP Đầu tư và phát triển Dầu khí Cửu Long (PVCL).

Theo đó, trong mấy ngày từ 1/9 đến 7/9 vừa qua, ông Huỳnh Minh Quân đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu CCL để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Cụ thể, ngày 1/9 đã bán 400.000 cổ phiếu, sang ngày 5/9 ông Quân bán tiếp 715.000 cổ phiếu; ngày 6/9 bán 700.000 cổ phiếu và sang ngày 7/9 ông Quân bán tiếp 385.000 cổ phiếu.

Tổng cộng trong 4 đợt giao dịch vừa qua ông Huỳnh Mình Quân đã bán 2,2 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 4,2 triệu cổ phiếu ban đầu (tỷ lệ 11,83%) xuống còn 2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,63%.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Minh Quân là 1 trong 3 chủ nợ nhận cổ phiếu hoán đổi công nợ của PVCL hồi cuối tháng 6/2016. Ông Huỳnh Minh Quân là chủ nợ của PVCL với số tiền ghi nhận nợ đến 25/5/2016 là 42 tỷ đồng.

Cuối tháng 6/2017, PVCL phát hành 9,25 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ với 3 chủ nợ, trong đó riêng ông Huỳnh Minh Quân nhận 4,2 triệu cổ phiếu tương ứng số nợ 42 tỷ đồng, tỷ lệ hoán đổi 1:10.000 đồng (1 cổ phiếu đổi 10.000 đồng nợ). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm nhận cổ phiếu hoán đổi công nợ, trên thị trường giá cổ phiếu CCL có thị giá chưa đến 4.000 đồng/cổ phiếu.

Đến nay, số cổ phiếu hoán đổi công nợ của ông Quân đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Giá bán của ông Quân không được công bố, tuy nhiên, thị giá hiện nay của cổ phiếu CCL chỉ bằng hơn 1 nửa so với giá hoán đổi nợ của ông Quân.


Diễn biến giá cổ phiếu CCL trong 1 năm gần đây.

Diễn biến giá cổ phiếu CCL trong 1 năm gần đây.

Không chỉ có ông Quân, mà ngày 5/9 vừa qua, một "cựu chủ nợ" khác của PVCL là bà Nguyễn Ngọc Trâm cũng bán đi 1,09 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,3 triệu cổ phiếu đang sở hữu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,21 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn. Bà Ngọc Trâm là 1 trong 3 nhà đầu tư đã hoán đổi công nợ với PVCL từ năm 2016 như ông Quân.


3 chủ nợ đã hoán đổi công nợ với PVCL năm ngoái.

3 "chủ nợ" đã hoán đổi công nợ với PVCL năm ngoái.

Trong mấy ngày đầu tháng 9 vừa qua cổ phiếu CCL đã tăng nhẹ từ mức 4.940 đồng (giá đóng cửa phiên 31/8) lên 5.250 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 7/9). Trong đó có phiên giao dịch ngày 5/9 đã tăng trần.

Tuy có tăng, nhưng mức giá này vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá hơn 9.100 đồng mà CCL đạt được hồi đầu tháng 7, sau chuỗi 8 phiên tăng trần liên tiếp. Nếu tính từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu CCL cũng là một trong những cổ phiếu được tính “tăng bằng lần” với mức tăng từ 2.810 đồng lên 5.250 đồng như hiện nay.

Mai Nguyễn

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên