MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa đá gây thiệt hại lớn diện tích rau màu Đà Lạt

25-04-2017 - 04:43 AM | Thị trường

Đến sáng ngày 24/4, nhiều tảng đá lớn trong trận mưa đá xuất hiện vào chiều tối ngày 23/4 vẫn chưa kịp tan hết.

Những ngày qua, tại Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xuất hiện những cơn mưa lớn, có trận mưa kèm theo đá, gây thiệt hại cục bộ cho người nông dân có diện tích đất canh tác hoa màu ngoài trời.

Đến sáng ngày 24/4, nhiều tảng đá lớn trong trận mưa đá xuất hiện vào chiều tối ngày 23/4 vẫn chưa kịp tan hết. Trận mưa này kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, trong đó mưa kèm theo đá lớn bằng ngón tay út xuất hiện trong vòng 15 phút tại khu vực Vạn Thành (phường 5), Đa Phú (phường 7); huyện huyện Đơn Dương, Lạc Dương, khu vực giáp ranh với TP Đà Lạt cũng bị ảnh hưởng do mưa đá.

Trận mưa đã gây hư hại nhiều diện tích nhà kính, rau màu trồng ngoài trời của nông dân. Sáng ngày 24/4, những hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa đá gây ra đang tích cực khắc phục hậu quả. Đây là trận mưa đá thứ 3 kể từ đầu năm đến nay xuất hiện cục bộ trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng lân cận, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

Nhà kính bị hư hỏng do mưa đá

Nhà kính bị hư hỏng do mưa đá

Nhiều diện tích rau màu ngoài trời bị ảnh hưởng do mưa đá

Nhiều diện tích rau màu ngoài trời bị ảnh hưởng do mưa đá

Theo Hoàng Hạnh

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên