MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mùa thu 2019 Uniqlo sẽ mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

30-08-2018 - 21:46 PM | Tài chính quốc tế

Cửa hàng Uniqlo đầu tiên ở Việt Nam sẽ được mở ra tại TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam và hoạt động thông qua 1 liên doanh giữa Fast Retailing với Mitsubishi Corporation.

Hôm nay (30/8), hãng thời trang bán lẻ nổi tiếng của Nhật Bản Uniqlo vừa thông báo sẽ mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam vào mùa thu năm 2019, trong nỗ lực kiếm tiền từ nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

"Khu vực Đông Nam Á là động lực tăng trưởng quan trọng của chúng tôi, và chúng tôi rất hài lòng cũng như lạc quan về cơ hội trở thành 1 phần của thị trường bán lẻ cũng như nền kinh tế sôi động như vậy", Tadashi Yanai - Chủ tịch kiêm CEO công ty mẹ của Uniqlo là Fast Retailing nói. Hiện Fast Retailing chính là công ty quần áo lớn thứ ba thế giới.

Cửa hàng Uniqlo đầu tiên ở Việt Nam sẽ được mở ra tại TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam và hoạt động thông qua 1 liên doanh giữa Fast Retailing với Mitsubishi Corporation, hai công ty lần lượt sở hữu 75% và 25% cổ phần của công ty liên doanh này.

Uniqlo sẽ sớm bắt đầu tuyển dụng các nhân viên địa phương cho sự kiện ra mắt tại Việt Nam. "Chúng tôi đang rất mong đợi để giới thiệu Uniqlo và những sản phẩm LifeWear có chất lượng cao và giá cả phải chăng tới Việt Nam", Yanai nói.

Uniqlo có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng cửa hàng tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương lên con số 400 vào năm 2022. Mạng lưới của Uniqlo trên toàn cầu hiện đang bao phủ 20 thị trường ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Tổng cộng có khoảng 2.000 cửa hàng.

Công ty cũng đặt mục tiêu tăng gấp 3 doanh thu tại khu vực Đông Nam Á, lên 300 tỷ yên (tương đương 2,71 tỷ USD) trong năm kết thúc vào tháng 8/2022 - tức là đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội so với cả công ty. Trong cùng kỳ công ty kỳ vọng doanh thu sẽ tăng gấp đôi, lên 3.000 tỷ yên .

Hôm 24/8, Uniqlo vừa mở cửa hàng đầu tiên ở Thụy Điển - quê nhà của đối thủ H&M. Hiện trên thị trường Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu nước ngoài như Zara và H&M.

Zara bước chân vào Việt Nam từ tháng 9/2016 và hiện đang có 2 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong khi đó dù tháng 9/2017 mới đến Việt Nam nhưng số cửa hàng của H&M đã lên tới con số 6, chia đều cho TPHCM và Hà Nội. Cả hai có xu hướng mở cửa hàng bên trong các trung tâm thương mại của Vingroup.

Hiện nay người Việt chỉ có thể mua hàng Uniqlo từ các cửa hàng nhỏ lẻ bán hàng xách tay hoặc tự đặt hàng về từ Nhật Bản. "Đã từ nhiều năm nay tôi luôn muốn mua sắm tại cửa hàng chính thức của Uniqlo ngay tại Việt Nam", chị Nguyễn Vân Anh, 1 khách hàng ruột của thương hiệu này nói. Chị cho biết mỗi năm bỏ ra khoảng 500 USD để mua hàng Uniqlo, tuy nhiên hầu hết quần áo mà chị mua online đều là hàng của mùa trước và mẫu mã cũng bị hạn chế vì chị thường mua vào đợt sale.

Thị trường bán lẻ thời trang tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 3,8 tỷ USD trong năm nay và đến năm 2021 sẽ lên tới hơn 5 tỷ USD, theo BMI Research.

Tú Anh

Nikkei

Trở lên trên